TP Hồ Chí Minh: Gỡ điểm nóng giao thông trước Tết

Đoàn Xá 15/01/2017 21:44

Ngày 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã tới nhiều “điểm nóng” vận chuyển. Đó là các bến xe, nhà ga và sân bay Tân Sơn Nhất, với mục đích đảm bảo giao thông dịp cuối năm được an toàn, thuận lợi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân mất Tết vì không có phương tiện di chuyển.

Tại khu vực Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), người dân đi tuyến TP HCM - Cần Thơ đã tỏ ra bất ngờ khi Bí thư Đinh La Thăng xuất hiện. Ngoài việc thăm hỏi, chúc các hành khách an toàn về quê dịp Tết, ông Thăng còn yêu cầu lái xe phải đảm bảo an toàn dịp cuối năm. Cũng tại đây, ông Thăng đã tặng quà cho các gia đình người nghèo, người chính sách ở quận Bình Tân.

Sau đó, Bí thư Đinh La Thăng tiếp tục buổi làm việc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, ông cùng lãnh đạo thành phố đã cắt băng khánh thành tuyến xe buýt số 159 nối liền Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) và Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn), 2 bến xe lớn nhất ở thành phố đi qua sân bay.

Mục đích của tuyến xe buýt này là nhằm kết nối các bến xe và khu vực sân bay, giúp hành khách đi máy bay có thể dễ dàng tới sân bay bằng phương tiện công cộng xe buýt để giảm thiểu ùn tắc, kẹt xe tại khu vực sân bay.

Tại Bến xe miền Đông, nơi có khoảng 1 triệu lượt hành khách di chuyển về các tỉnh miền Trung, miền Bắc, ông Đinh La Thăng đã yêu cầu lãnh đạo bến xe phải đảm bảo đủ xe, không để xảy ra tình trạng người dân phải chờ qua đêm tại bến.

Dự báo trong một tháng, trước và sau Tết Nguyên đán, có khoảng 10 triệu lượt hành khách di chuyển qua các bến xe, nhà ga, sân bay ở khu vực TPHCM để về quê ăn Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Gỡ điểm nóng giao thông trước Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO