Các CLB V-League ráo riết thay ngoại binh: Cũ người mới ta

Minh Vy 24/06/2015 11:08

Giai đoạn 2 V-League sẽ được khởi tranh vào cuối tuần này. Tranh thủ quãng nghỉ để U23 làm nhiệm vụ, các CLB ở V-League đã có những hoạt động ráo riết trong việc thay máu những ngoại binh với hy vọng những đóng góp trong phần còn lại mùa giải của họ sẽ giúp các CLB hiện thực được những mục tiêu của mình. Đã có những tân binh sẽ lần đầu chinh chiến tại V-League nhưng phần lớn là sự hoán đổi ngoại binh giữa các CLB và chủ trương “cũ người, mới ta” đang là thực tế lúc này.

Các CLB V-League ráo riết thay ngoại binh: Cũ người mới ta

Trung vệ người Pháp Antoine của HN.T&T được kỳ vọng
sẽ khỏa lấp chỗ trống do Cyrus để lại

Cuộc đua tới chức vô địch V-League sẽ tiếp tục cực kỳ hấp dẫn và quyết liệt khi có tới 6 đội bóng bám sát nhau trên BXH. Khoảng cách giữa vị trí đầu bảng của B.Bình Dương tới vị trí thứ 6 của Than Quảng Ninh chỉ là 4 điểm. Thậm chí những đội bóng ở nhóm dưới như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng cũng đang nuôi cơ hội vươn lên top đầu và tham gia đoạt ngôi vương.

Từng được coi là một ứng viên nặng ký trong cuộc cạnh tranh tới ngôi vô địch nhưng những kết quả giai đoạn lượt đi đã khiến những ai yêu mến HN.T&T không khỏi lo lắng, buồn phiền. Bị B. Bình Dương bỏ xa tới 12 điểm trên BXH nhưng đại diện thủ đô vẫn chưa từ bỏ tham vọng lọt vào top đầu ở giai đoạn 2 của mùa giải. Ngay khi kết thúc giai đoạn 1, lãnh đạo HN.T&T đã cho thanh lý 2 ngoại binh vốn rất được kỳ vọng ở mùa giải trước là Hector và Cyris bởi những lý do chấn thương không thể phục hồi và lý do cá nhân. Ngay trong những ngày tập huấn tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 5, HLV Phan Thanh Hùng đã cho thử nghiệm nhiều ngoại binh mới và cũng đã sớm tìm ra 2 ngoại binh phù hợp là tiền vệ Victor Manuel (Argentina) và 1 cầu thủ đá trung vệ là Antoine Anthyme Goulard (Pháp). Ông Hùng cho hay, dù thời gian thử việc rất ngắn nhưng 2 cầu thủ này đã chứng tỏ sự thích nghi và thích hợp với lối chơi của HN.T&T. Những sự thay thế cần thiết cùng quyết tâm có được kết quả trong giai đoạn lượt về này đã được các cầu thủ HN.T&T thể hiện phần nào qua chiến thắng 5-2 trước Thanh Quảng Ninh tại Cup quốc gia vừa qua. Thầy trò Phan Thanh Hùng tin rằng đó là sự khởi đầu mới cho những tham vọng mới. Và với những sự bổ sung ngoại binh đầy chất lượng cùng những tài năng sẵn có như Gonzalo, Hoàng Vũ Samson cùng giàn tuyển thủ quốc gia đang khát khao thể hiện thì HN.T&T đang ấp ủ tham vọng trở lại top đầu và sẵn sàng cho cuộc so kè tới ngôi vô địch bởi họ chưa bao giờ từ bỏ tham vọng này. Đội bóng “anh em” với HN.T&T là SHB Đà Nẵng cũng tăng cường hỏa lực khi chiêu mộ bộ đôi Perez (Cuba) và Sean Fraser (Jamaica) – hai cầu thủ từng có thời gian thi đấu ở châu Mỹ.

Dù đang dẫn đầu V-League nhưng B.Bình Dương cũng ráo riết thay ngoại binh để bảo vệ ngôi vương và phục vụ những toan tính của HLV Mai Đức Chung. B.BD đã ký hợp đồng có thời hạn kéo dài đến hết mùa giải 2015 với tiền đạo Simic Marko chỉ sau một tuần thử việc. Simic Marko 27 tuổi, có chiều cao 1m87 và từng thi đấu kinh qua rất nhiều CLB ở châu Âu như Pordenone Calcio tại Lega Pro (giải đấu cao thứ 3 trong hệ thống bóng đá Italy, sau Serie A và Serie B) và cũng được giới thiệu là từng được gọi vào U21 Croatia. Như vậy, 3 ngoại binh của B.BD trong thời gian tới là tiền vệ Moses, 2 tiền đạo Abass và Simic Marko. Cũng thay máu 2 ngoại binh còn có SLNA, họ cũng bổ sung 2 cầu thủ ngoại là Salia Affoloh (Bờ Biển Ngà) và Haruna Abdul (Nigeria) nhằm hy vọng cải thiện khả năng dứt điểm. Trong lúc đó, Hải Phòng hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm – người từng đánh tiếng muốn khoác áo U23 Việt Nam trước SEA Games 28.

Ở nhiều CLB nằm trong nhóm cuối, giai đoạn này cũng là lúc họ ráo riết thay thế ngoại binh nhằm tìm cho mình những lựa chọn tốt nhất cho giai đoạn khốc liệt của V-League tới đây. Những CLB như Đồng Tháp, Đồng Nai, XSKT.CT và HA.GL được nhận diện sẽ tạo thành “bộ tứ” trong cuộc đua tránh suất xuống hạng duy nhất ở Toyota V-League 2015. Ý thức được “sức lực hạn chế” nên họ đã hoạt động mạnh trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đáng chú ý nhất là XSKT.Cần Thơ. Sau khi mượn tiền đạo Oseni của B.BD họ đã tiếp tục ký hợp đồng với Sunday – cựu tiền đạo của B.BD và đồng thời thanh lý hợp đồng với Luiz. Cùng với sự bổ sung cầu thủ có chất lượng như Tiến Thành, Ngọc Mạnh nên những sự tăng cường này hứa hẹn sẽ giúp XSKT.CT thi đấu khởi sắc trong thời gian tới. Như vậy, đội bóng đang đứng cuối BXH đã cho thấy rõ quan điểm muốn tồn tại ở V-Leaegue họ sẽ phải chơi tấn công chơi ở giai đoạn 2 chứ không thể cong mình chịu trận như ở giai đoạn lượt đi và cơ sở của họ đặt trọn vào bộ đôi tiền đạo Oseni và Sunday. Ngoài XSKT.CT, Đồng Nai cũng tích cực chiêu mộ cầu thủ trong thời gian qua. Sau khi thanh lý hợp đồng với Peter và Huỳnh Kesley, HLV Trần Bình Sự đã ký hợp đồng với Henry và Nguyễn Hằng Tcheuko Minh. Henry từng khoác áo Đồng Nai cách đây vài mùa và vừa bị QNK.QN thanh lý hợp đồng trước lượt trận thứ 12. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hằng Tcheuko Minh khoác áo Đồng Tháp ở giai đoạn 1 của Toyota V-League 2015.

Trong khi các đối thủ cùng nhóm có những bổ sung đáng kể về lực lượng thì HA.GL chưa có sự bổ sung nào. Nói vậy là bởi những ngoại binh mới của đội bóng phố Núi không được đánh giá cao, đặc biệt là Moussa Sanogo. Trước kỳ nghỉ vừa qua, HA.GL đã chia tay cựu tiền đạo của V.NB này sau bản hợp đồng... 1 trận (ghi được 1 bàn). Tuy nhiên, sau một thời gian thử việc, HLV Guillaume đã quyết định gọi trở lại cựu tiền đạo của V.NB, do các cầu thủ thử việc không đạt yêu cầu, bởi theo đánh giá chắc nịch của BHL đội bóng phố Núi thì “chỉ có tiền đạo từng được đào tạo ở học viện JMG này mới phù hợp với lối chơi của HA.GL”.

Với những quyết tâm cải thiện vị trí của các CLB, hy vọng rằng với những ngoại binh mới hoặc ít nhất là “cũ người mới ta” sẽ giúp V-League vào giai đoạn lượt về càng hấp dẫn hơn với người hâm mộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các CLB V-League ráo riết thay ngoại binh: Cũ người mới ta

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO