'Canh bạc' mới của ông Miura

Khánh Vy 12/01/2016 23:20

Hầu hết các chuyên gia, những người yêu mến đội tuyển trong nước đều không mấy lạc quan về cơ hội đi sâu vào giải của thầy trò HLV Miura tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.

Có thể, HLV Miura sẽ thay đổi triết lý bóng đá khi sử dụng số đông cầu thủ của HAGL.

Chỉ còn 2 ngày là U23 VN sẽ bước vào trận thi đấu đầu tiên tại VCK U23 châu Á. Trước khi bước vào VCK U23 châu Á lần này, Quế Ngọc Hải không được gọi, Huy Toàn, Ngọc Thắng chấn thương đã khiến HLV Miura mất đi nhiều cầu thủ quan trọng. Tin đáng mừng nhất với ông thầy người Nhật lúc này là U23 VN đang có được lực lượng ổn định nhất. Không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, nguồn thể lực đảm bảo và tinh thần hưng phấn trước ngày xuất trận.

Những cầu thủ gặp chấn thương trước đó như Hùng “xà ngang” đã trở lại và ngay khi được thử nghiệm trong vai trò tiền vệ trung tâm anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ông Miura giao phó. Cùng với đó, tiền đạo Công Phượng cũng đã được tháo bột ở tay trái. Tiền đạo của U23 VN hiện đã hoàn toàn bình phục, có thể di chuyển, hoạt động tay thoải mái. Chấn thương này từng gây rất nhiều khó khăn cho Phượng trong việc tranh chấp với đối thủ.

Đáng nói nhất lúc này chính là quyết định trao cơ hội cho Tuấn Anh. Dù chỉ sang Qatar với suất dự bị, thế nhưng Tuấn Anh đã thể hiện rất tốt trong những trận đấu giao hữu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản. Với sự có mặt của tiền vệ người Thái Bình, tuyến giữa của U23 VN trở nên chắc chắn hơn. Chứng kiến những nỗ lực của Tuấn Anh, HLV Miura không ngần ngại trao cho anh cơ hội tại VCK U23 châu Á 2016. Nhiều người và ngay chính Tuấn Anh cũng bất ngờ với quyết định này.

Trong một giải đấu ngắn ngày, điền tên cầu thủ có tiền sử chấn thương như Tuấn Anh là khá mạo hiểm và họ cho rằng ông Miura đã quyết định đánh một “canh bạc” vào cầu thủ mới hồi phục chấn thương này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, HLV Miura đã có ý định sử dụng tiền vệ tài năng này ngay từ khi tập trung đội tuyển. Bằng chứng là ông vẫn chờ cho anh hồi phục và trước khi lên đường sang Qatar, nhà cầm quân người Nhật Bản lại tiếp tục mang Tuấn Anh theo ở danh sách dự bị để chờ anh hồi phục trong khoảng thời gian hai tuần còn lại trước khi giải khởi tranh.

Ở VCK U-23 châu Á 2016, U-23 VN gặp toàn đối thủ mạnh. Do đó, ông Miura cần những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất để thi đấu và ông đã hết sức kiên nhẫn với Tuấn Anh bởi ông muốn có những cầu thủ tốt nhất ở khu vực giữa sân, nơi sẽ là nền tảng cho lối chơi của U-23 VN. Đồng thời chờ đợi sai lầm của đối phương để khai thác với những đường phát bóng dài chuẩn xác và thông minh của tiền vệ như Tuấn Anh.

Sự có mặt của Tuấn Anh giúp lần đầu tiên “bộ tứ huyền ảo” của HAGL cùng nhau có cơ hội chơi cùng nhau trong màu áo đội tuyển. Công Phượng, Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh và thêm Văn Toàn, Văn Tiến và Văn Thanh đã giúp HAGL không chỉ áp đảo về lượng mà còn cho thấy ưu thế về chất trong lối chơi của U23 VN. Đây là lần đông nhất cầu thủ HAGL có mặt tại U23 VN dưới thời HLV Toshiya Miura. Nhưng phải thừa nhận, các cầu thủ của HAGL đang hoàn thiện bản thân và xứng đáng với sự đánh giá cao từ HLV Miura và xuất hiện nhiều hơn, quan trọng hơn trong sơ đồ chiến thuật của ông thầy người Nhật.

Với quyết định trao cơ hội cho Tuấn Anh trong danh sách, HLV Miura đã đưa những cầu thủ đến từ HAGL trở thành đội bóng có nhiều thành viên nhất ở U23 VN (8 người). Có một điều chắc chắn, việc ông Miura dùng nhiều tài năng của HAGL không phải vì những áp lực của bầu Đức mà nó có thể đến từ việc chính bản thân ông cũng muốn thay đổi. Những thay đổi về lựa chọn nhân sự tất yếu sẽ dẫn đến thay đổi về lối chơi và NHM có thể mong chờ lối chơi chặt chẽ, kín kẽ ít đột biến, chăm chăm bóng dài sẽ được thay bằng một lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Danh sách 23 cầu thủ của U23 VN sẽ tiếp tục được rút gọn xuống còn 20 người trước mỗi trận. Ngoài ra, HLV Miura cũng sẽ được dự phòng 1 thủ môn trong trường hợp 2 thủ thành chính thức không thể thi đấu. Không được đánh giá cao bằng U23 Australia, U23 UAE và U23 Jordan nhưng khi có được lực lượng ổn định cùng tâm lý thoải mái, U23 VN đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ ở giải đấu. HLV Miura sẽ hoàn toàn thay đổi triết lý của mình e rằng khó.

Nhưng với việc có những cầu thủ đầy tài năng của HAGL trong đội hình nên nếu đội tuyển thể hiện được lối đá hay, đá đẹp, đá cống hiến như những gì họ đã thể hiện chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự yêu mến, tin tưởng của NHM. Ở một giải đấu mà không quá đặt nặng chuyện thắng thua, bản thân HLV Miura cũng đã có những động thái thay đổi triết lý nhằm hướng đến lối chơi gây thiện cảm hơn thay vì lối đá kém bản sắc dưới áp lực thành tích trước khi chia tay bóng đá VN nên hãy hy vọng và tin tưởng ông HLV người Nhật trong “canh bạc” cuối của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Canh bạc' mới của ông Miura

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO