ĐTVN tập huấn tại Hàn Quốc: Háo hức thử lửa

Gia Phong 20/10/2016 09:35

3 trận giao hữu tại Hàn Quốc với các quân xanh chất lượng đang được HLV Hữu Thắng đặt rất nhiều kỳ vọng, bởi sau những trận đấu như thế này các tuyển thủ Việt Nam sẽ học hỏi, cọ xát được rất nhiều trong quá trình chuẩn bị nước rút cho AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam tập trên sân Thống Nhất.

Liên tiếp tin vui

Sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 15/10, HLV Hữu Thắng đã nhận rất nhiều tin vui từ các trụ cột. Đáng chú ý nhất là chấn thương nặng được các bác sĩ kết luận sẽ phải nghỉ 1 tháng của trung vệ Quế Ngọc Hải đang hồi phục thần kỳ. Trong những buổi tập vừa qua của ĐTVN, cầu thủ CLB SL Nghệ An đã có thể chạy nhẹ cùng các đồng đội.

Trước đó, sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 6/10, Ngọc Hải được chẩn đoán bị đứt dây chằng sên mác trước, giãn dây chằng gót, gãy xương ở phần trước đầu dưới xương chày, phù nề cơ và bao gân mác dài và mác ngắn, tụ dịch khớp cổ chân, dịch phía sau xương sên…

Ở hàng thủ ĐTVN, Quế Ngọc Hải có vai trò rất quan trọng. Với việc Quế Ngọc Hải tập trở lại và gần như chắc chắn sẽ kịp bình phục trước AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã vơi đi rất nhiều nỗi lo về hàng phòng ngự – nơi đang là điểm yếu nhất của đội tuyển.

Sau khi Quế Ngọc Hải có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng tiếp tục đón thông tin vui từ hai học trò khác là Huy Hùng và Đình Hoàng. Bộ đôi cầu thủ này bị chấn thương từ trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và luôn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Martin Forkel cũng như các bác sĩ đội tuyển.

Với sức trẻ và được tập theo các giáo án chuyên biệt, tốc độ hồi phục của Huy Hùng và Đình Hoàng đã nhanh hơn dự kiến. Trong buổi tập gần đây, cả Huy Hùng và Đình Hoàng đều đã có thể tham gia vào phần thi đấu đối kháng cùng các đồng đội.

Huy Hùng và Đình Hoàng là những cầu thủ có vai trò quan trọng trong đội hình ĐTVN. Đặc biệt Huy Hùng là nhân tố được đánh giá rất cao từ thời HLV Miura.

Có lực lượng đầy đủ và tốt nhất mang tới AFF Cup là mong muốn của HLV Hữu Thắng. Tất nhiên, phía trước vẫn còn khoảng gần 1 tháng tập luyện kết hợp đá giao hữu, chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng sự trở lại của các trụ cột mang tới bầu không khí rất hào hứng ở đội tuyển.

Sẵn sàng đối đầu nhà vô địch Hàn Quốc

ĐTVN đang được VFF đầu tư đặc biệt cho chiến dịch AFF Cup 2016. Việc HLV Hữu Thắng và các học trò được đi Hàn Quốc tập huấn trong vòng nửa tháng được VFF kỳ vọng rất nhiều sẽ cải thiện chất lượng đội tuyển.

ĐTVN sẽ đóng quân tại Trung tâm thể thao Paju trong 2 tuần. Đây là trung tâm thể thao số 1 của Hàn Quốc và cũng là địa điểm tập luyện quen thuộc của các đội tuyển nam, nữ quốc gia của nước bạn. Chính vì vậy, điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất sân bãi không còn là nỗi lo ngại đối với các thành viên của ĐTVN. Thời tiết tại Paju khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 17-19 độ C, giúp các cầu thủ càng có thêm sự hưng phấn trong mỗi buổi tập.

Để tạo điều kiện cho ĐTVN được cọ xát, VFF đã liên hệ với phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sắp xếp những trận giao hữu chất lượng. Theo đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp các đội bóng FC Seoul, tuyển Sinh viên Hàn Quốc và đội thuộc một trường Đại học ở Paju.

FC Seoul và tuyển Sinh viên Hàn Quốc không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. CLB này cũng là một trong những đội bóng hàng đầu xứ sở Kim Chi, khi từng 5 lần vô địch K-League 1 vào những năm 1985, 1990, 2000, 2010, 2012; 5 lần Á quân vào năm 1986, 1989, 1993, 2001 và 2008. Đội bóng này cũng từng sang Việt Nam thi đấu vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League và đánh bại Hà Nội T&T với tỷ số đậm 7-0.

Trong khi đó, tuyển Sinh viên Hàn Quốc đã rất nhiều lần đến Việt Nam tham gia các giải giao hữu như BTV Cup năm 2013 hay gần đây nhất là hòa 0-0 trước đội tuyển Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc vào đầu năm 2014.

Đối thủ còn lại của ĐTVN cũng được đánh giá rất cao và chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hữu Thắng thu được nhiều bài học. Hiện tại, toàn đội đang rất nỗ lực tập luyện, háo hức chờ đọ sức với các quân xanh “xịn” tại xứ sở Kim chi.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ĐTVN sẽ trở về Việt Nam để đã giao hữu thêm 2 trận đấu nữa. Cụ thể, ĐTVN sẽ tập trung tại Hà Nội và đá trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia tại Mỹ Đình vào ngày 8/11. Bốn ngày sau (12/11) HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có trận thử lửa cuối cùng gặp CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản tại Cần Thơ. Như vậy, từ giờ cho đến khi lên đường tham dự AFF Cup 2016, ĐTVN sẽ có 5 trận đấu giao hữu. Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng để HLV Hữu Thắng hoàn thiện lực lượng và đội hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ĐTVN tập huấn tại Hàn Quốc: Háo hức thử lửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO