Olympic Tokyo 2020: Chủ nhà quyết tâm tổ chức

Hoàng Nam 04/03/2020 07:00

Mặc dù còn hơn 4 tháng nữa mới diễn ra Thế vận hội Mùa hè (Olympic Tokyo 2020), nhưng diễn biến về dịch Covid-19 đang phức tạp tại Nhật Bản- nơi đăng cai tổ chức - khiến người hâm mộ lo ngại về thời gian tổ chức có đúng như dự định hay không.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) mới đây cũng bày tỏ sự quan ngại về khả năng tổ chức Thế vận hội trong ít tháng tới. Tuy nhiên, về phía nước chủ nhà, họ vẫn đang tỏ rõ quyết tâm tổ chức sự kiện lớn này.

Olympic Tokyo 2020: Chủ nhà quyết tâm tổ chức

Olympic Tokyo 2020 đứng trước nguy cơ hoãn vì dịch Covid-19.

Nỗi lo không có Thế vận hội

Ông Dick Pound- một trong những nhân vật đứng đầu IOC mới đây đã thể hiện sự lo lắng về khả năng hủy Olympic 2020 do dịch bệnh. Theo ông, trong vòng 3 tháng tới, nếu như Nhật Bản không thể kiểm soát được dịch bệnh, viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra. “Nếu tình hình dịch virus Covid-19 vẫn diễn biến xấu và không thể kiểm soát như hiện tại, nó sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới tất cả các sự kiện liên quan tới Olympic. Đồng thời gây nguy hiểm cho các vận động viên (VĐV), quan chức và cả người hâm mộ. Vì thế theo quan điểm của mình, tôi nghĩ cần hủy Olympic 2020 chứ không chỉ là hoãn hoặc chuyển địa điểm sang một quốc gia khác”. Ông Dick Pound nói thêm: “Chúng tôi sẽ chờ đến tháng 5 để đưa ra quyết định chính thức. Nếu tình hình không khả quan, chắc chắn Olympic 2020 sẽ bị hủy bỏ”.

Ông Shaun Bailey- Ứng cử viên cho chức Thị trưởng London cũng thông tin, thành phố này sẵn sàng thay Tokyo tổ chức Olympic, bởi họ mới đăng cai năm 2012.

Về phía nước chủ nhà Nhật Bản, họ vẫn đang tích cực tổ chức các hoạt động bên lề Olympic, trong đó có sự kiện rước đuốc vòng quanh đất nước. Trước khi đối mặt với dịch Covid-19, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo từng đau đầu để thực hiện các giải pháp cho vấn đề nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe VĐV, người hâm mộ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã lên tiếng bày tỏ tin tưởng có thể chiến thắng được dịch bệnh, đồng thời cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Tổ chức Thế vận hội theo kế hoạch. “Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Olympic quốc tế để tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo các sự kiện này an toàn và an ninh cho các VĐV cũng như khán giả”-Thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Bên cạnh đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà lãnh đạo của các liên đoàn thể thao khác nhau cũng đã thảo luận về phương án tổ chức Olympic 2020 trong bối cảnh dịch phức tạp. Ý tưởng được đưa ra là các môn thi đấu ở Olympic sẽ diễn ra ở sân thi đấu, sân vận động không có khán giả. Đây được xem là một phương án khả thi trong bối cảnh mà nhiều người lo ngại Olympic 2020 có thể bị hủy hoặc dời sang quốc gia khác tổ chức.

Thể thao Việt Nam vẫn nỗ lực giành vé dự Olympic

Thể thao Việt Nam với sân chơi lớn như Olympic đã đặt nhiều quyết tâm để có thể có nhiều nhất VĐV tham dự. Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, mục tiêu của Thể thao Việt Nam năm 2020 là phấn đấu giành được 20 suất dự Olympic Tokyo 2020. Tại kỳ Olympic 2016 tại Brazil, đoàn Thể thao Việt Nam có 23 VĐV tham dự và giành được 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc ở môn bắn súng do công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 4 VĐV chính thức giành suất dự Olympic Tokyo 2020, đó là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (đạt 2 chuẩn Olympic cự ly 400m và 1.500m tự do); VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng và hai VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Cả 4 tấm vé này đều giành được trong năm 2019 tại các giải vô địch thế giới.

Trong hành trình giành vé đến Olympic, các VĐV trọng điểm khác như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Vũ Thành An (đấu kiếm)... cũng đang nỗ lực tham dự các giải đấu tích điểm dựa trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn thế giới. Những Nguyễn Thị Tâm (boxing), Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên, Lại Gia Thành (cử tạ), Kiều Thị Ly, Nguyễn Thị Xuân (vật), nhóm VĐV cự ly 400m và đi bộ nữ môn điền kinh... cũng đang tích cực chuẩn bị cho các giải đấu vòng loại cuối cùng để tìm kiếm tấm vé tới Tokyo.

Đến lúc này, các VĐV ở một số môn đã thi đấu xuất sắc tại các giải đấu quốc tế vẫn đang nỗ lực để nắm lấy cơ hội giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Cụ thể, sau Cúp Cử tạ thế giới 2020 tại Italy (cuối tháng 1/2020), VĐV Thạch Kim Tuấn giành 3 huy chương Vàng hạng 61kg nam, trong đó, có huy chương Vàng với mức tổng cử 293kg. Kết quả này giúp Thạch Kim Tuấn tích thêm điểm để củng cố vị trí vững chắc trong nhóm 8 VĐV hàng đầu thế giới hạng 61kg, qua đó có rất nhiều cơ hội tham dự Olympic. Ngoài ra, cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020 cũng hé mở đối với các nữ VĐV Hoàng Thị Duyên (hạng cân 59kg) với kết quả tổng cử 213kg giành huy chương Vàng và Vương Thị Huyền giành huy chương Đồng nội dung tổng cử... Từ nay cho đến tháng 6/2020, VĐV các môn bóng đá nữ, điền kinh, bắn súng, taekwondo, karatedo... sẽ tham gia các giải đấu quốc tế hoặc vòng loại Olympic để có thể giant được vé tham dự Thế vận hội lớn nhất hành tinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Olympic Tokyo 2020: Chủ nhà quyết tâm tổ chức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO