Ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới

Hoàng Nam 14/02/2020 05:55

V-League lùi thời gian khai mạc nhưng các CLB đều đang hết sức tập trung cho công tác chuẩn bị mùa giải mới đầy quyết liệt. Hàng loạt CLB nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng đầy chất lượng, những CLB vốn thường chỉ loay hoay chiến đấu trụ hạng cũng đang có những thay đổi nhằm thoát khỏi vòng quay luẩn quẩn đó.

Ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới

Công Phượng sẽ giúp CLB TP HCM trở nên đáng gờm ở V-League mùa này.

Nhóm trên thể hiện

Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch luôn là CLB Hà Nội. Bước vào mùa giải mới, vấn đề lớn nhất với CLB Hà Nội chính là làm sao để các cầu thủ đang quá no nê danh hiệu tiếp tục tìm thấy sự hưng phấn và quyết tâm cho mùa giải mới. Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Hà Nội có sự thay đổi lớn. Theo đó ông Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển - lên nắm giữ chức vị Chủ tịch CLB. Tiếp đó, trợ lý Văn Sỹ Sơn quyết định chia tay đội bóng Thủ đô sau hơn 10 năm gắn bó.

Sau những ngày tạm nghỉ tập để phòng ngừa bệnh dịch, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bắt tay tập luyện trở lại cho mùa giải mới được dự báo nhiều khó khăn khi các đối thủ ồ ạt nâng chất lượng đội hình quyết tâm cạnh tranh chức vô địch. Nói về mục tiêu và động lực ở mùa giải năm nay, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội FC luôn bước vào mọi giải đấu với mục tiêu cao nhất. Mùa này, chắc chắn đội quyết tâm bảo vệ chức vô địch V-League để trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang trong 3 mùa giải liên tiếp”.

Trong số những CLB có sự đầu tư mạnh mẽ, chất lượng và hứa hẹn sẽ là những đội bóng thực sự đầy tính cạnh tranh còn có Viettel và Thanh Hóa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những thay đổi theo hướng tích cực về lực lượng lẫn trên băng ghế chỉ đạo, Viettel cho thấy tham vọng lớn sẽ chinh phục những danh hiệu ở mùa giải 2020. Cùng với HLV Trương Việt Hoàng vốn đã quá nhiều kinh nghiệm ở V-League thì họ có sự bổ sung bộ đôi trụ cột quan trọng của SLNA là thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Mới nhất, sau khi giữ chân thành công chân sút số 1 mùa trước là Bruno, đồng thời chiêu mộ thêm 2 ngoại binh đến từ Brazil, Viettel đã cho thấy mình sẽ là đội bóng đầy sức mạnh và đáng xem ở V-League mùa này. Ở trận đấu tập gần nhất với CLB Hải Phòng, dù “chấp Tây” và chỉ tung vào sân phần lớn là các cầu thủ trẻ nhưng Viettel vẫn có tỷ số hòa 2-2 trong trận cầu mà cả 2 đội đều chơi cống hiến, nhưng không kém phần quyết liệt. Trong khi đó, việc phải phút cuối mới trụ hạng V-League mùa trước khiến đội bóng xứ Thanh thay đổi nhân sự đầy mạnh mẽ. Sự có mặt của bộ đôi HLV người Ý tới sự gia nhập của Hoàng Vũ Samson – chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League cùng và Epassi Ewonde và những tân binh nội như Văn Lợi, Xuân Hùng, Hoàng Dương, Thành Long (Hải Phòng), Thanh Diệp (TP HCM)... tạo hy vọng sẽ thay đổi bộ mặt, lối chơi của đội. HLV Fabio Lopez kể từ khi lên nắm đội đã liên tục cho các học trò thi đấu giao hữu nhằm cọ xát và tìm ra bộ khung ưng ý nhất.

Hướng đến tương lai

Sau 2 mùa giải vất vả trong cuộc đua trụ hạng, Dược Nam Hà Nam Định (DNH.NĐ) đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sẵn sàng hướng đến V-League 2020 với quyết tâm vươn lên những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. DNH.NĐ hội quân từ khá sớm, tập luyện trong suốt hơn 3 tháng qua để chuẩn bị cho mùa giải 2020. So với V-League 2019, đội hình của DNH.NĐ không có quá nhiều xáo trộn về lực lượng. Đội bóng thành Nam gần như giữ nguyên bộ khung cũ, chỉ chia tay một vài gương mặt như trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú, cựu đội trưởng Hữu Định cùng hai tiền đạo ngoại Gustavo và Diogo. Thay vì “chạy đôn chạy đáo” tuyển quân, đội chủ sân Thiên Trường quyết định tiếp tục đôn một số cầu thủ ở lứa trẻ lên thử nghiệm. Bên cạnh đó, DNH.NĐ cũng nhanh tay có được chữ ký của 2 cầu thủ chất lượng trên hàng công là tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo và Rafealson. Mục tiêu của DNH.NĐ ở V-League 2020 sẽ phải đạt thứ hạng cao hơn 2 mùa trước.

V-League luôn là sân chơi khắc nghiệt với các tân binh và hiểu rõ điều ấy nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có những thay đổi lớn. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị. HLV Phạm Minh Đức đã có được sự bổ sung về mặt nhân sự ở cả 3 tuyến, đảm bảo sự chắc chắn trong hàng phòng ngự cũng như sự sáng tạo nơi hàng tấn công. Bên cạnh bộ 3 ngoại binh gồm trung vệ J. Almeida Santos (số 14), tiền vệ Antonio Pereira (số 8) và tiền đạo Bruno Henrique (số 9), CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chiêu mộ thành công thủ môn Nguyễn Hoài Anh và hậu vệ Phạm Hoàng Lâm. Điểm nhấn lớn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là khi họ đưa về cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài. Anh có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở V-League, đồng thời đã hoàn thành chứng chỉ A về công tác huấn luyện. Tấn Tài sẽ là nhạc trưởng nơi tuyến giữa dẫn dắt CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặt hái thành công ở mùa giải năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO