Thử thách khó vượt

Minh Vy 08/10/2015 09:50

Hiện chỉ đứng thứ 2 ở bảng đấu sau Thái Lan do đấu ít hơn một trận nhưng với thực lực, sức mạnh hiện có, tuyển Iraq được nhận định là đội có khả năng cao nhất giành vé đi tiếp. Ở cuộc đấu tối nay 8/10, tuyển Iraq được đánh giá cao hơn hẳn ĐTVN với dàn cầu thủ có nhiều ngôi sao đạt đẳng cấp quốc tế. 

Tuyển Iraq thực sự là đối thủ mạnh, một cửa ải khó với tuyển Việt Nam.

Những ngày gần đây, dư luận trong nước xôn xao với phát biểu của tiền đạo Lê Công Vinh khi nhìn nhận về sức mạnh của tuyển Iraq. Tiền đạo của tuyển Việt Nam đã cho rằng người hâm mộ cần phải thực tế là tuyển Việt Nam không có hy vọng thắng được Iraq “Dù sao thì đội tuyển Việt Nam cũng ở thế cửa dưới. Chúng ta nên tìm một điều gì đó trong lối chơi, đồng thời phải nỗ lực bằng 200% sức lực khi ra sân để khỏa lấp một phần đẳng cấp. Chúng ta không thể nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq. Đó là điều phi thực tế” và phát biểu này của Công Vinh đã bị cộng đồng mạng ném “đá” tơi bời.

Trong cuộc họp báo sáng 7/10, Lê Công Vinh đã lên tiếng thanh minh trước luồng dư luận cho rằng những lời phát biểu của anh đã làm nhụt ý chí, tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam “Đến giờ tôi vẫn bảo lưu ý kiến rằng, nếu mong Việt Nam vừa đá hay đá đẹp mà lại thắng Iraq là mong ước không tưởng. Không thể có chuyện đó. Chúng ta chỉ có thể thắng Iraq nếu trình độ của chúng ta hơn họ. Nhưng vào thời điểm hiện tại, tầm của Việt Nam còn kém xa họ rất nhiều. Nên nhìn vào thực tế và chấp nhận điều đó” – Công Vinh nhấn mạnh.

Gặp chủ nhà Việt Nam, tuyển Iraq mang theo những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Trước khi sang Việt Nam, tuyển Iraq cũng đã có có trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan tại thành phố Amman (Jordan) và bất ngờ thất bại với tỉ số 0-3. Tuy nhiên, trận thua đã không làm các cầu thủ Iraq sa sút tinh thần bởi họ vẫn tự tin vào sức mạnh của mình trước đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam chắc vẫn chưa quên Younis Mahmoud, tiền đạo từng lập cú đúp trước tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2007. Dù đã 32 tuổi nhưng đội trưởng tuyển Iraq vẫn đang cho thấy một phong độ cực tốt lúc này khi liên tiếp “nổ súng” cho Iraq trong cả hai trận đấu gần đây nhất tại vòng loại World Cup 2018 (gặp Đài Bắc – Trung Quốc và Thái Lan). Ở lần đối đầu này, ngoài Mahmoud thì tuyển Iraq còn mạnh hơn rất nhiều bởi những hảo thủ đang chính chiến ở nhiều đấu trường quốc tế.

Để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Việt Nam, HLV trưởng Yahya Alwan đã quyết định mang sang Việt Nam 23 cầu thủ với sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ tài năng như Ali Adnan, Dhurgham Ismail, Ahmed Yasin, Justin Meram…

Trong thành phần Iraq sang Việt Nam lần này còn có Yaser Kasim, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Tottenham Hotspur và hiện khoác áo Swidon Town tại Anh. Yaser Kasim là người Iraq đầu tiên đeo băng đội trưởng một đội bóng Anh.

Sau những buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, tối qua 7-10, tuyển Iraq có buổi tập chính trên sân Mỹ Đình và đây cũng là buổi tập duy nhất của họ trên sân Mỹ Đình. Chắc chắn trong trận đấu này, HLV Yahya Alwan sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để giành trọn 3 điểm từ tay của đội chủ nhà, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua giành vé tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.

Có thể thấy, tuyển Việt Nam thực sự gặp đối thủ mạnh và là quá khó để có thể hy vọng một kết quả đẹp. Điểm mạnh duy nhất lúc này của tuyển Việt Nam là sự đồng lòng, quyết tâm và nhất là có sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam đã có những lần đối mặt và gây nên nhiều bất ngờ trước các đối thủ đến từ Tây Á. Bị đánh giá thấp hơn, nằm ở cửa dưới so với đối thủ nhưng với lợi thế sân nhà ĐTVN hoàn toàn có thể trông chờ một kết quả bất ngờ, một cơn địa chấn sẽ đến trên sân Mỹ Đình.

Chờ yếu tố bất ngờ

Sáng qua 7/10, cả HLV trưởng ĐTVN Miura lẫn tiền đạo Công Vinh đều đã thừa nhận trình độ và đẳng cấp của Iraq hơn rất nhiều so với ĐTVN, nhưng trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ và nếu giành chiến thắng trước Iraq sẽ giúp tuyển VN tạo tiếng vang lớn.
HLV Miura nói: “Chắc chắn rằng họ trên cơ chúng ta. Tuy nhiên để nói rằng hơn bao nhiêu phần trăm thì rất khó, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tối đa và tận dụng lợi thế sân nhà để có một trận đấu tốt. Nhưng chắc chắn, nếu giành chiến thắng trước Iraq thì chúng ta sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn, sẽ gây tiếng vang lớn trong cả khu vực châu Á”.
Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Iraq Yahya Alwan dù đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam nhưng theo ông Yahya Alwan, mục tiêu của Iraq là giành 3 điểm trước Việt Nam nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu không dễ dàng. Kể từ ASIAN Cup 2007 tới nay, BĐVN đã tiến bộ rất nhiều, tuyến giữa cơ động, các cầu thủ nhanh, kỹ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thử thách khó vượt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO