Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan: Hạn chế những sai sót

Minh Vy 12/10/2015 10:10

Đội tuyển Việt Nam đã đánh thức được trái tim người hâm mộ sau những gì họ trình diễn ở cuộc đối đầu với tuyển Iraq. Lúc này, người hâm mộ (NHM) đang càng khát khao, chờ đợi màn thể hiện tốt hơn nữa của họ khi đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan ngay tại Mỹ Đình vào tối mai 13/10. 

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan: Hạn chế  những sai sót

Các tuyển thủ VN tích cực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với người Thái.

Người Thái tự tin

Sáng 11/10, 23 tuyển thủ Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận làm khách của tuyển VN ở lượt trận thứ 4 bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Tại trận đấu lượt đi trên sân Rajamangala (Bangkok), ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Pokkhao Anan. Đây trận đấu mà các học trò HLV Kiatisuk đã tạo ra sức khủng khiếp bên phần sân của ĐT VN.

Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông Thái Lan, VN tại sân bay Nội Bài sáng qua, HLV Kiatisuk phát biểu: “Tôi đã xem qua truyền hình trận đấu giữa VN và Iraq. Trận đấu đó, tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt và xứng đáng thắng nhưng tiếc rằng kết quả lại hòa. Trận đấu tối 13/10 tới, tuyển VN được thi đấu trên sân nhà và chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự chuẩn bị tốt, chúng tôi tin có thể giành đủ 3 điểm trên sân Mỹ Đình”.

Sự tự tin của HLV Kiatisuk đã cho thấy quyết tâm đánh bại đội chủ nhà của người Thái để sớm vượt lên chiếm ưu thế ở bảng đấu này. Tại bảng F lúc này, tuyển Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa), xếp trên Iraq (5 điểm), VN (4 điểm). Chính bởi vậy, nếu vượt qua được thầy trò HLV Miura, Thái Lan sẽ tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Trong chuyến hành quân đầy quan trọng này, HLV Kiatisuk có đầy đủ lực lượng mạnh nhất với bộ ba tấn công lợi hại từng mang đến nhiều nỗi ám ảnh cho hàng thủ VN là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin - Teerasil Dangda - Adisak Kraisorn. Ngoài ra, đội bóng xứ chùa vàng còn có những cái tên đáng chú ý như hậu vệ Việt kiều Tristan Đỗ (có ông nội là người Việt), tiền vệ Adul Lahso, Mongkol…

Trước khi sang VN, Thái Lan có trận thắng rất chật vật trước Hong Kong (Trung Quốc), với tỷ số 1-0. Đây là trận đấu hàng công của Thái Lan đã chơi không tốt. Dù không có một trận thắng thật sự đẹp mắt, nhưng HLV Kiatisuk và các học trò vẫn đầy hào hứng khi đặt chân tới sân bay Nội Bài cùng sự tự tin hiển hiện rõ trên khuôn mặt cũng như những lời phát biểu với giới truyền thông.

Cũng tự tin như ông thày của mình, Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Thái Lan” cũng cho rằng: “Tôi thấy ĐTVN là đội bóng rất mạnh, bằng chứng là các bạn đã có trận đấu tốt trước đối thủ mạnh ĐT Iraq. Rõ ràng nếu may mắn hơn, ĐTVN đã có thể giành chiến thắng trước đội bóng đến từ Tây Á. Trận đấu tới chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi phải thi đấu dưới sức nóng từ sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả VN. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rời Mỹ Đình với 3 điểm trọn vẹn”.

Ngay trong buổi chiều đặt chân tới VN, thầy trò HLV Kiatisuk đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ Mỹ Đình.

Thầy trò Miura quyết đòi nợ

HLV trưởng Toshya Miura đã dành khá nhiều lời khen ngợi đối với các học trò khi họ thực hiện đúng đấu pháp của ông và khiến Iraq không thể tạo ra đột biến về lối chơi. Trước những tín hiệu đầy tích cực trong lối chơi của tuyển VN nhưng HLV Miura vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở các học trò cần phải tập trung và nỗ lực hơn nữa trong trận đấu với Thái Lan tới đây.

Ngay sau khi cho các học trò xả trại 1 ngày nhằm hồi phục thể lực, thuyền trưởng người Nhật đã lập tức cho các tuyển thủ tập với cường độ cao trước cuộc đón tiếp người Thái. Dù thời tiết Hà Nội đã thay đổi bởi không khí lạnh tràn về và đã phủ xuống buổi tập của đội tuyển bầu khí khá lạnh và ẩm. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Miura vẫn giữ nguyên sự hứng khởi khi bước vào vòng quay mới.

Tin vui cũng đã đến với HLV Miura khi các trường hợp gặp chấn thương không thể góp mặt trong trận đấu với Iraq như Thành Lương, Ngọc Thắng đã có sự hồi phục rất nhanh và tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Điều này sẽ đảm bảo cho HLV trưởng Miura có được sự lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho trận đấu rất quan trọng gặp Thái Lan.

Tuy nhiên, ông cũng đang cẩn trọng tính toán cho vị trí hậu vệ phải khi Xuân Thành không thể ra sân trận này do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhiều khả năng trong trận đấu ở Mỹ Đình sắp tới, HLV Miura sẽ phải lựa chọn giữa Đình Hoàng hoặc Đặng Văn Robert lấp vào khoảng trống Xuân Thành để lại.

Sự tự tin sau trận hòa Iraq là rất lớn với thầy trò Miura. Nhưng họ sẽ không được phép để tâm trạng lâng lâng ấy khi gặp Thái Lan bởi dù tuyển VN đã đá tốt trước Iraq không có nghĩa là sẽ chơi hay khi gặp Thái Lan. Người Thái bây giờ đã đạt đến một đẳng cấp khá cao và chỉ khi nào các tuyển thủ VN thể hiện được trên 100% phong độ của mình và nhất là không bị ngợp, cũng như bỏ được tâm lý sợ thua trước người Thái thì mới có thể có được chiến thắng.

Thái Lan muốn có thêm 3 điểm hoặc ít nhất 1 điểm nữa và họ cũng biết rõ tuyển VN cũng đang cần một trận thắng và 3 điểm để có thể tiếp tục duy trì tham vọng. Bất cứ đội bóng nào giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ có cơ hội rất lớn để giành quyền lọt vào vòng sau, hoặc chiếc vé dự Asian Cup 2019.

Đoàn quân của HLV Miura đã trải qua 90 phút thi đấu quả cảm, là tinh thần của những cảm tử quân lăn xả vì màu cờ sắc áo cùng khát vọng xua tan những lời chỉ trích với những màn trình diễn không tốt trong thời gian qua. Trên băng ghế huấn luyện, Miura đã cởi bỏ áp lực không phải bằng lời nói, mà bằng hành động để lại gieo vào lòng người hâm mộ những niềm tin bỏng cháy mới. Mỹ Đình lại đang đón chờ bùng nổ trong trận đấu mà không NHM nào muốn bỏ qua.

NHM đang mong mỏi các tuyển thủ VN sẽ thanh toán sòng phẳng những ân oán, đầy duyên nợ giữa bóng đá VN với bóng đá Thái Lan. Tuyển thủ Thái đã cười khi chứng kiến tuyển VN bị gỡ hòa ở những giây cuối với Iraq. Nên hơn bao giờ hết, người hâm mộ VN muốn họ phải khóc khi thất bại, nếm trải cảm giác sụp đổ khi bị đánh bại dưới tay tuyển VN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan: Hạn chế những sai sót

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO