Tuyển Việt Nam tập trung: Hứng khởi với làn gió trẻ

Khánh Vy 21/03/2017 07:35

ĐT Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 22/3 tới và tiếp đó là chuyến đến làm khách trên sân trung lập tại Tajikistan cho trận đấu chính thức khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 với Afghanistan. Chiều qua (20/3), ngay sau khi hội quân, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lập tức bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN.

Xuân Trường và các đồng đội tập luyện ngay sau khi tập trung.

Do vòng 10 V-League mới kết thúc nên trong buổi tập đầu tiên, HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò tập nhẹ để giải phóng sức ỳ. Đây cũng là buổi tập BHL ĐTVN quan sát kỹ những trường hợp bị chấn thương để có hướng điều trị sớm.

Sau những ngày mưa ẩm, trời Hà Nội đã rất ủng hộ thày trò HLV Hữu Thắng khi tạnh ráo, hửng nắng trong buổi tập tập luyện đầu tiên của ĐT Việt Nam. Ở buổi tập đầu tiên này, chỉ có Đình Đồng phải tập riêng cùng bác sĩ. Đáng chú ý trong lần tập trung này, trong thành phần ĐTVN đã có bác sĩ người Đức hỗ trợ về công tác y tế, cụ thể là chẩn đoán và điều trị chấn thương cho các tuyển thủ.

Trong đợt tập trung này, HLV Hữu Thắng vui mừng đón chào sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường. Trước đó, Xuân Trường được chẩn đoán là phải nghỉ thi đấu 3 tuần và lỡ đợt tập trung này. Tuy nhiên, cầu thủ này đã có tốc độ hồi phục tốt và hoàn toàn có thể tham dự các trận đấu của ĐT Việt Nam.

Theo chia sẻ của Xuân Trường, quá trình hồi phục chấn thương của anh đang tiến triển rất tốt và tiền vệ CLB Gangwon FC mong có phong độ cao khi trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Ngay trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội, Xuân Trường đã cho thấy mình gần như không còn vấn đề gì với chấn thương. Tiền vệ người Tuyên Quang tập rất sung, chứng tỏ anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và cho thấy mình sẵn sàng ra sân ở 2 trận đấu sắp tới.

HLV Hữu Thắng rất vui khi Xuân Trường chính là một trong những cầu thủ được ông đặt kỳ vọng nhất đã hoàn toàn bình phục và đang có phong độ tốt. Cùng với Xuân Trường, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” gồm Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, A Hoàng sau trận đấu với SLNA tại sân Vinh đã không về phố Núi mà di chuyển ra Hà Nội ngay để hội quân.

Dù buổi tập đầu tiên chỉ có tính chất khởi động là chính, nhưng các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Xuân Trường… đều đã thể hiện rất tốt và ghi điểm với HLV Hữu Thắng. Các tân binh lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển như A Hoàng, Hồng Duy, Văn Khánh, Tuấn Tài, Đình Khương cũng thể hiện sự bắt nhịp rất nhanh với các đồng đội.

Buổi tập của ĐTVN kết thúc sau khoảng 1 tiếng tập luyện và theo nội quy của đội thì HLV Hữu Thắng chỉ cho phép Hồng Duy trả lời báo chí sau trận đấu. Tân binh của ĐTVN đã chia sẻ về niềm vui khi lần đầu được góp mặt ở tuyển Việt Nam: “Tôi rất vui khi lần đầu được khoác áo ĐTQG.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để có suất đá chính ở đội tuyển”. Trước câu hỏi của giới truyền thông về việc các cầu thủ HAGL lên tuyển lần này có chịu nhiều áp lực không khi đang có chuỗi trận thi đấu bết bát ở V-League, Hồng Duy tự tin nói: “Việc HAGL thua 3 trận gần đây không ảnh hưởng gì tới tâm lý chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”.

Cũng trong lần tập trung này, để tránh xung đột quyền lợi giữa CLB và tuyển quốc gia, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đồng ý với giải pháp tạo điều kiện cho các cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội và Than Quảng Ninh là Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn và Tuấn Linh lên tập trung muộn để ở lại phục vụ CLB đá trận đấu bù vòng 9 V-League 2017 diễn ra vào ngày 23/3 tới.

Quyết định này của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đồng nghĩa các tuyển thủ Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn và Tuấn Linh sẽ không góp mặt trong trận giao hữu quốc tế gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 22/3 trên sân Hàng Đẫy.

Để giải quyết bài toán về lực lượng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập bổ sung bộ đôi cầu thủ của S.Khánh Hòa BVN vào đội tuyển là thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh và trung vệ Trần Đình Khương.

Đây cũng là 2 gương mặt trẻ được đánh giá rất cao về năng lực.Trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lần này, NHM có quyền đặt niềm tin vào rất nhiều gương mặt trẻ khác như Minh Long, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, A Hoàng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Tài.

Số cầu thủ này đều mới 21-22 tuổi và họ hoàn toàn đủ điều kiện dự SEA Games 29 cũng như vòng loại U23 châu Á 2018. “Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân thi đấu nhiều hơn, thực sự trưởng thành khi tranh tài ở các giải trẻ sắp tới”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.

Vấn đề lớn nhất với tuyển Việt Nam trong những ngày đầu tập trung này là ở vị trí thủ môn. Ngoài sự vắng mặt của thủ thành Tuấn Linh do được phép tập trung muộn thì Văn Lâm nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục chấn thương mới gặp phải trong trận đấu tại vòng 10 V-League 2017 mới đây. Nếu Văn Lâm không kịp trở lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ còn 2 lựa chọn cho vị trí trấn giữ khung thành là Minh Long và Tuấn Mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam tập trung: Hứng khởi với làn gió trẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO