U19 Việt Nam: Quên một thương hiệu

An Chi 24/08/2015 12:00

Ngày mai (25/8), đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại giải U19 vô địch Đông Nam Á 2015. Dù vậy, sự quan tâm dành cho đội U19 Việt Nam lại rất ít. Hẳn nhiên, sau lứa của Tuấn Anh, Công Phương nổi đình nổi đám, U19 Việt Nam hiện tại không có nhiều ngôi sao để có thể gây sự chú ý tới giới truyền thông, người hâm mộ.

U19 nổi hơn ĐTQG và U23

U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen ngay khi trình làng ở mùa giải 2013 tại giải vô địch Đông Nam Á đã gây được tiếng vang. Và kể từ thời điểm đó, cái tên U19 Việt Nam đã trở thành thương hiệu, là niềm tự hào, là nơi gửi gắm niềm tin yêu, hy vọng của người hâm mộ nước nhà.

Ở bất cứ giải đấu nào, sự kiện nào có U19 Việt Nam tham dự, đều tạo nên những cơn sốt. Thậm chí, đội tuyển U19 Việt Nam còn được yêu mến hơn cả các đàn anh U23 Việt Nam và ĐTVN, khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thể hiện lối chơi đẹp mắt, tình thần thi đấu vì màu cờ sắc áo.

U19 nổi tới mức, đã có những thời điểm bóng đá Việt Nam kỳ vọng thế hệ này sẽ là tương lai của bóng đá nước nhà, sau những gì đã làm được. Đó là giành 2 chức Á quân giải khu vực, giành vé vào vòng chung kết U19 châu Á, từng thắng đối thủ mạnh như U19 Úc và chơi rất tiến bộ sau những lần gặp U19 Nhật Bản.

Sau này, nhiều cái tên ở đội tuyển U19 đã được thi đấu tại V-League và đặc biệt là được triệu tập lên tuyển U23 thi đấu SEA Games. Đáng chú ý, Công Phượng, Tiến Dũng đã được HLV Miura trao cơ hội lên ĐTQG, trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Man City hồi cuối tháng 7.

Với những dấu ấn trong khoảng 2 năm, U19 Việt Nam xứng đáng được người hâm mộ ghi nhận. Và chắc chắn còn lâu nữa thương hiệu U19 mới mất đi, dù hầu hết các cầu thủ đã quá tuổi.

Công bằng hơn với U19 Việt Nam hiện tại

Cùng lứa tuổi U19, nhưng đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn lại chẳng nhận được sự quan tâm đặc biệt nào như thời HLV Graechen. Cũng dễ hiểu khi trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn không có những cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… Hơn nữa, U19 Việt Nam hiện tại là tập hợp của nhiều địa phương, chứ không phải là nòng cốt HA Gia Lai như trước đó. Đó là chưa kể U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen, đã có một chiến dịch truyền thông lớn chưa từng có, đã tạo nên hiệu ứng mạnh ở bất cứ giải đấu nào.

Còn với U19 Việt Nam hiện tại, ngay cả khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã sang Lào để chuẩn bị bước vào trận khai màn giải U19 Đông Nam Á, cũng ít ai dành sự quan tâm.

U19 dưới thời HLV Graechen đã trở thành quá khứ và giới truyền thông, người hâm mộ cũng nên có sự công bằng với lứa hiện tại. Họ cũng là những gương mặt xuất sắc nhất cả nước, được huấn luyện bởi HLV có tài năng Hoàng Anh Tuấn.

Có một thực tế là dù nổi đình nổi đám, nhưng trong 2 lần tham dự giải vô địch Đông Nam Á gần nhất, U19 dưới thời HLV Graechen chỉ giành ngôi Á quân. Thế nhưng, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, dù ít được ai quan tâm, nhưng có thể lại giành được chức vô địch.

Những cái tên được đánh giá cao như Thanh Hậu, Trọng Hóa, Tiến Dụng, Duy Khánh, Đức Chinh… chắc chắn sẽ là trụ cột của U19 Việt Nam. Những cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng ở giải U19 quốc gia trước đó. Dù không có ai thực sự nổi bật, nhưng U19 Việt Nam lại thể hiện lối chơi tập thể, đồng đều và đoàn kết.

U19 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội bóng U19 Đông Timor, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Myanmar. Đối thủ của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trong ngày ra quân sẽ là U19 Đông Timor (25/8).

Nói về giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của U19 Việt Nam là giành ngôi vô địch-điều mà lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không thể làm được. Biết đâu sự “không công bằng” của giới truyền thông, người hâm mộ lại tạo động lực để U19 Việt Nam hoàn thành được mục tiêu đó…

3 tuyển thủ Việt Nam lọt đội hình tiêu biểu năm 2014

Tại Đại hội AFF nhiệm kỳ 2015-2019 diễn ra tại Yangon (Myanmar), AFF đã công bố đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Việt Nam đóng góp 3 gương mặt là Công Vinh, Văn Quyết và Thành Lương. Đặc biệt, bàn thắng của Công Vinh ghi vào lưới đội tuyển Indonesia trong trận đấu tại vòng bảng AFF Cup (nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam), đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất năm. Ở các danh hiệu khác, HLV Kiatisuk Senamuang được bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc của năm 2014. Tiền đạo Chanathip Songkrasin (Thái Lan) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U19 Việt Nam: Quên một thương hiệu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO