U22 Việt Nam - U22 Campuchia 4-1: Giữ vững ngôi đầu bằng chiến thắng đậm

Khánh Vy 18/08/2017 07:30

Khởi đầu trận đấu đầy khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của U22 Campuchia nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn có được điều mình muốn là chiến thắng cùng nhiều bàn thắng được ghi. Công Phượng là ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam (VN) trong chiến thắng 4-1 trước U22 Campuchia ở lượt trận thứ 2…

Công Phượng toả sáng giúp U22 VN thắng trận thứ 2 liên tiếp.

Khởi đầu khó khăn

HLV Hữu Thắng đã cho thấy sự quyết tâm chiến thắng nhưng cũng đầy tôn trọng và đánh giá cao đối thủ có nhiều tiến bộ U22 Campuchia trong trận này khi ông đã có 2 sự thay đổi nhân sự đáng chú ý so với trận ra quân.

Dù vẫn cho thấy sẽ lựa chọn chơi tấn công để kiếm tìm nhiều bàn thắng nhưng sự chắc chắn ở hàng thủ cũng được ông đặt lên rất cao.

Theo đó, ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh được cho nghỉ ngơi và tuyến giữa của U22 VN là Xuân Trường và Duy Mạnh.

Duy Mạnh đã được ông đưa trở lại vị trí tiền vệ trụ nhằm đảm bảo sự chắc chắn. Ở bên cánh trái là sự xuất hiện của Quang Hải ngay từ đầu, bên phải vẫn là Văn Toàn.

Tại hàng thủ là sự xuất hiện của Đình Trọng đá cặp trung vệ với Tiến Dũng. Trên hàng công, Công Phượng vẫn đảm nhận vai trò hộ công và hỗ trợ cho người đá cao nhất là Đức Chinh.

Đánh giá đối thủ VN cao hơn nên các cầu thủ Campuchia đã lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt với số đông, luôn vây ráp và áp sát tranh cướp bóng quyết liệt cũng như sẵn sàng phạm lỗi ngay từ những phút nhập cuộc trận đấu.

Chính điều đó đã khiến hàng công VN gặp nhiều khó khăn trong những pha phối hợp ở thời gian đầu trận. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút thì thế trận hoàn toàn nghiêng về U22 VN và những cơ hội bắt đầu xuất hiện.

Công Phượng chính là người tạo nên dấu ấn đầu tiên nơi hàng công khi có pha đột phá trong vòng vây 4 cầu thủ Campuchia chỉ tiếc rằng pha dứt điểm của anh không thể thắng được thủ thành Um Rath.

Công Phượng chính là người chơi năng nổ nhất nhưng đáng tiếc bàn thắng chưa thể đến với anh sau pha phản công thần tốc (phút 18) vượt qua hàng thủ Campuchia và dứt điểm hiểm hóc nhưng tiếc rằng cột dọc đã từ chối bàn thắng của anh. Một thế trận dồn ép liên tục được các tuyển thủ U22 VN thể hiện trong những phút tiếp theo.

Trong khi đó, dù chơi số đông phòng ngự nhưng mỗi khi có cơ hội các tuyển thủ Campuchia rất nhanh chóng dâng lên tìm cơ hội ghi bàn.

Mặt sân Shah Alam xấu khiến các tuyển thủ U22 VN gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý bóng. Hàng công U22 VN liên tục dồn ép nhưng luôn gặp khó bởi lối chơi lăn xả, áp sát của hàng thủ Campuchia và tưởng chừng U22 VN phải kết thúc hiệp 1 mà không thể ghi bàn.

Thế nhưng, một ngôi sao luôn biết toả sáng đúng lúc và đúng vào phút bù giờ đầu tiên Công Phượng đã lên tiếng. Sau pha căng ngang của Văn Toàn, Đức Chinh bỏ bóng và bóng tìm đến đúng chân Công Phượng và tiền đạo này đã dứt điểm chính xác mở tỉ số cho U22 VN.

Công Phượng chính là người chơi tốt nhất của U22 VN trong hiệp đấu đầu tiên này và bàn thắng mở tỉ số là phần thưởng xứng đáng cho tuyển thủ này. Hiệp đấu với sự khởi đầu thực sự khó khăn cho các cầu thủ U22 VN đã khép lại với tỉ số 1-0.

Bản lĩnh và sự khôn ngoan được thể hiện

Bàn thắng của Công Phượng đã cởi nút thắt tâm lý cho các tuyển thủ U22 VN khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Trong khi đó, không còn gì để mất nên các tuyển thủ U22 Campuchia phải từ bỏ lối chơi tử thủ để dồn lên tấn công. Chính bởi vậy, các tuyển thủ U22 VN chọn lối chơi chắc và chờ đợi những cơ hội từ những pha phản công.

Những sự chờ đợi đó cuối cùng cũng được đền đáp nhưng nó đến từ 2 pha bóng cố định. Quang Hải là người đã nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 70 sau pha đá phạt đầy tinh quái bên cánh phải.

Pha đá phạt hiểm khi bóng đập đất khiến cả hàng thủ lẫn thủ thành Um Rath đều ngỡ ngàng khi bóng bay vào lưới. Chỉ 5 phút sau đó, Công Phượng đã thể hiện đẳng cấp đá phạt của mình khi tung cú sút đầy hiểm hóc vào góc cao từ khoảng cách 20m để nâng tỉ số lên 3-0.

Khi các CĐV của VN vẫn còn chưa kịp hết cảm giác sung sướng sau bàn thắng của Công Phượng thì chỉ 1 phút sau đó Tuấn Tài đã tiếp tục lập công sau pha phối hợp đầy ăn ý với chính Công Phượng.

Điều đáng tiếc với U22 VN ở trận này chính là việc họ đã phải nhận 1 bàn thua không đáng ở phút 82. Các tuyển thủ U22 Campuchia đã được nhận món quà từ trọng tài người Trung Quốc khi cho rằng bóng đã chạm tay trung vệ Tiến Dũng trong vòng cấm trong khi bóng không hề chạm tay tuyển thủ này. Từ chấm 11m, Nen Sothearoth đã ghi bàn thắng cho U22 Campuchia.

Một sự tính toán khôn ngoan cho chặng đường dài dường như đã được các cầu thủ U22 VN thể hiện và nó cho thấy sự trưởng thành, kinh nghiệm của các cầu thủ U22 VN.

2 cầu thủ quan trọng đã bị thẻ vàng ở trận trước là Xuân Trường và Văn Hậu đã kịp tìm cho mình những chiếc thẻ vàng ở trận này và chỉ phải nghỉ trận tiếp theo gặp đối thủ Phillipines và sẽ trở lại trong những trận đấu quan trọng với những đối thủ nặng ký là Indonesia và Thái Lan.

Khép lại trận đấu thứ 2 bằng chiến thắng 4-1, U22 VN tiếp tục duy trì ngôi đầu của mình cùng ưu thế lớn trong việc chiếm chiếc vé vào tứ kết.

HLV Hữu Thắng phát biểu sau trận:

U22 Campuchia phòng ngự rất chắc chắn. Tuy rằng chúng tôi có những cơ hội để ghi bàn nhưng chưa may mắn. Với tất cả những gì đã thể hiện, tôi vẫn động viên các cầu thủ phải kiên trì, và đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1.

U22 Campuchia thi đấu với sự khát khao, ngay hiệp 1 họ đã tạo ra rất nhiều khó khăn với chúng tôi. Một trận đấu hiệp 1 dẫn 1-0 rất khó khăn nhưng tôi nghĩ thắng 4-1 thì hài lòng với lối chơi.

Những lúc như này cần có sự động viên, điều tiết, khi có bàn thắng, cần có bàn thắng nữa. Tất nhiên với tôi, trận đấu có tỷ số 4-1 đã là hài lòng với những gì mà cầu thủ tạo ra.

Dù vậy tất cả cố gắng hoàn thiện hơn. Các đối thủ sắp tới rất khó khăn chọc thủng lưới đối phương. Nếu có cơ hội cần chắt chiu, có bàn thắng sớm để đi xa tại giải.

Về những chiếc thẻ vàng của U22 VN thì tôi tiếc với tấm thẻ vàng của Xuân Trường, nhưng với Văn Hậu thì không có gì để nói. Biết sao được, lúc đó tỷ số là 4-1 nên trọng tài cho rằng chúng ta đã câu giờ. Tất nhiên trong những tình huống như thế trọng tài nghĩ rằng cầu thủ VN kéo dài thời gian.

PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn khen ngợi U22 VN

Tôi rất hồi hộp khi xem và hài lòng khi đội đã đạt mục tiêu đề ra. U22 VN có đôi chút khó khăn khi U22 Campuchia chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, tôi rất mừng khi đội có được chiến thắng này và mục tiêu là điểm số đã hoàn thành.

HLV Hữu Thắng đã có những sự thay đổi trong đội hình và đó là điều cần thiết khi chúng ta phải thi đấu với mật độ dày đặc. BHL sẽ phải có những tính toán hợp lý, chính xác trong việc sắp xếp lực lượng mới có thể đưa đội đi tới cái đích mà chúng ta đã đề ra trước đó.

K.V

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam - U22 Campuchia 4-1: Giữ vững ngôi đầu bằng chiến thắng đậm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO