U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Chiến thắng để lấy hên

Hoàng Nam 07/02/2017 07:25

Trước trận đấu, HLV cả hai đội đều nhận định đây là cuộc so kè rất hấp dẫn và quí báu cho cầu thủ của mình. “U23 Việt Nam sẽ nhập trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để tạo sự khởi đầu hanh thông cho năm mới 2017”- đó chính là thông điệp được HLV Hữu Thắng chia sẻ trước trận đấu với U23 Malaysia.

Trong khi đó, HLV trưởng Frank Bernhardt của U23 Malaysia cho biết ông và các học trò không hề e ngại áp lực khi đối diện trước đội tuyển chủ nhà.

HLV Hữu Thắng mong muốn sẽ có chiến thắng để lấy hên.

Chủ nhà quyết thắng

“Đây là trận khai xuân, nên điều chúng tôi hướng đến là một kết quả tốt nhất để có thể hanh thông mọi thứ trong năm theo quan niệm của người Á đông chúng ta.

Trận đấu với U23 Malaysia là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm tra năng lực cầu thủ để cùng có bước chuẩn bị dài hơi cho SEA Games.

Hy vọng đó sẽ là trận cầu mở và sôi động”. Đó chính là điều mà HLV Hữu Thắng khẳng định trong buổi họp báo trước trận. Trước câu hỏi của các phóng viên, rằng đánh giá thế nào về các đối thủ tại SEA Games sắp tới, đặc biệt là U23 Thái Lan?

Vị HLV trưởng của đội U23 Việt Nam cho biết: “Tôi nghĩ hiện nay các đội bóng trong khu vực đang ngày càng thu hẹp về chuyên môn và gần như không còn khoảng cách với nhau. Vì thế, chúng ta cần phải dành sự tôn trọng với tất cả các đối thủ, chứ chẳng phải riêng gì Thái Lan. Dưới góc nhìn của tôi, môn bóng đá nam tại SEA Games tới sẽ rất hấp dẫn và cơ hội chia đều cho tất cả các đội tham dự. Chúng ta là phần còn lại so với các nền bóng đá phát triển. Ở vùng Đông Nam Á, khoảng cách các đội với nhau hầu như không còn nữa. Chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt, kỹ càng mới có kết quả tốt đẹp”.

Nhận định về đối thủ trong trận đấu tới đây, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Năm 2010, SLNA từng kỳ hợp đồng với cầu thủ ngoại binh và năm ngoái, tôi nhớ không lầm là cậu ta trở thành Vua phá lưới giải VĐQG Malaysia. Tôi biết Malaysia có chế độ cho cầu thủ tốt nên giải đấu của họ rất chất lượng. Vì thế nên các CLB có thể cung cấp cho ĐTQG những cầu thủ tốt. Với tính chất trận giao hữu chính thức trong hệ thống Liên đoàn Bóng đá 2 nước để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất là SEA Games nên trận đấu tới sẽ rất mở, hứa hẹn sôi động, cống hiến cho CĐV”.

Khi được hỏi về cơ hội của đội tuyển tại đấu trường quan trọng nhất trong năm nay, cựu HLV SLNA cho hay: “Tôi không lo sợ gì cả cũng không bi quan nhưng tôi nghĩ tất cả các quốc gia tham dự SEA Games tới thì cơ hội chia đều 50-50 cho tất cả các đội. So với các nền bóng đá phát triển, chúng ta đang là phần còn lại, khoảng cách các quốc gia đang rất gần nhau. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng để mong thành tích tốt”.

HLV Hữu Thắng cũng tiết lộ, ngoài trận giao hữu khai xuân với U23 Malaysia, đội tuyển U23 Việt Nam còn thêm một số trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 29 tới, nhưng hiện nay tất cả vẫn đang ở kế hoạch dự kiến vì phía đối tác vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng bày tỏ: “Để có một đội tuyển mạnh, đầu tiên chúng ta phải có một nền tảng bóng đá phát triển bền vững ngay từ các CLB và các giải đấu trong nước, chứ không phải chỉ qua một vài trận giao hữu với các nước là sẽ ra một đội tuyển tốt được”.

Cùng quan điểm, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng: “Malaysia là đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Tôi và các đồng đội đang rất háo hức chuẩn bị cho trận đấu. Chấn thương liên tục ở đội tuyển và CLB trong năm vừa qua khiến tôi phải vật lộn với nó và tôi đang cố gắng tập luyện hơn nữa để trở lại đúng phong độ tốt nhất của mình.

Sau trận đấu này, tôi sẽ cùng đội tuyển quốc gia tập trung đá vòng loại ASIAN Cup. Có thể từ đầu đến cuối tháng 5 sẽ tập trung U23 Việt Nam trở lại. Sau khi trả quân về CLB đá V-League, gần cuối tháng 7 chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị SEA Games ở Malaysia”.

Khách thừa quyết tâm

Khi được hỏi về tính chất của trận đấu này, HLV Frank Bernhardt (U23 Malaysia) cũng chia sẻ, lực lượng của đội tuyển U23 Malaysia được sàng lọc từ danh sách 50 cầu thủ ban đầu và được sàng lọc dần để chọn ra những gương mặt tốt nhất: “U23 Malaysia được tuyển chọn từ danh sách 50 cầu thủ ban đầu và được sàng lọc dần để chọn ra những gương mặt tốt nhất.

Tuy nhiên, danh sách này vẫn tiếp tục mở rộng với những người có khả năng, nhằm hướng tới một đội bóng Malaysia với lực lượng mạnh nhất tại SEA Games 29. Chúng tôi rất vui khi nhận được lời mời đá giao hữu với U23 Việt Nam.

Đây là đội bóng mạnh của khu vực, nên sẽ là cơ hội cọ xát quí báu cho các cầu thủ của tôi. Ở trận này chúng tôi gặp một số khó khăn khi nhiều CLB không đồng ý nhả quân vì đang thi đấu giải, bên cạnh đó một số cầu thủ gặp chấn thương nên chưa có được lực lượng tốt nhất. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể mang sang 18 cầu thủ, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có một trận đấu tưng bừng với U23 Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và các cầu thủ của tôi phải nỗ lực tối đa ở cuộc so kè này”.

Đánh giá về đội chủ nhà, HLV Frank Bernhardt cho biết: “Chúng tôi đã quan sát U23 Việt Nam tập luyện. Họ là đội bóng mạnh, đồng đều ở các tuyến.

Năm vừa qua, họ cũng đạt những thành tích ấn tượng. Đây sẽ là trận đấu bổ ích cho đội tôi. Tôi không gặp áp lực về thắng thua, điều quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện được những gì đã tập luyện, gắn kết trong lối chơi”.

Trong khi đó, đội trưởng Adib Zainuddin đang chơi cho CLB Felcra FC, đội bóng được người của đội khách giới thiệu đang xếp hạng 3 giải VĐQG Malaysia thẳng thắn chia sẻ: “SEA Games còn 6 tháng nữa, chúng tôi không thấy áp lực gì cả. Trận giao hữu với U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng gắn kết, thể hiện hết những gì tập luyện thời gian qua”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Chiến thắng để lấy hên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO