V-League 2016: Thận trọng chọn ngoại binh

Khánh Vy 11/01/2016 02:04

Dù V-League 2016 đã cận kề nhưng các đội bóng tham dự giải vẫn không vội vàng thực hiện những bản hợp đồng mới. Tâm lý thận trọng vẫn là gam màu chủ đạo của các CLB lúc này trong việc tuyển ngoại binh. 

V-League 2016: Thận trọng chọn ngoại binh

Dù có đông ngoại binh đến thử việc nhưng vẫn chưa có nhiều bản hợp đồng được ký kết.

Kì vọng

Sau một thời gian dài thử việc, nhưng những ngoại binh mới được các đội ở V-League ký hợp đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân được các đội đưa ra để lý giải cho việc này là chất lượng không cao và không phù hợp với lối chơi của đội.

Trong bối cảnh nguồn lực cho việc xây dựng đội bóng không còn dư dả như trước, quy định sử dụng ngoại binh cũng ngặt nghèo hơn, đòi hỏi các đội bóng phải có sự sàng lọc kỹ càng trong việc chiêu mộ ngoại binh. Theo qui chế sử dụng cầu thủ ngoại hiện nay của LĐBĐ Việt Nam, mỗi CLB chỉ được phép đăng ký và sử dụng 2 ngoại binh ở V-League. Riêng 2 đội bóng dự đấu trường châu lục là Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T được đăng ký 4 ngoại binh nhưng cũng chỉ được sử dụng 2 cầu thủ ở V.League. Điều này đòi hỏi các CLB phải quan tâm đặc biệt đến công tác tuyển chọn cầu thủ ngoại với một sự sàng lọc kỹ lưỡng.

Ngay từ giữa tháng 10, các đội bóng đã bắt đầu thử việc ngoại binh. Từ đó đến nay sau gần 3 tháng, thời gian đủ để các tân binh thể hiện khả năng. Nhưng số lượng ngoại binh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cụ thể, cho đến thời điểm này chỉ B.BD ký hợp đồng với trung vệ Han Seung-Yeop và tiền đạo Willem Jan Pluim; Sanna.KH chọn được trung vệ Chaher Zarour, HA.GL “tậu” chân sút Osmar (riêng tiền vệ Masaaki Ideguchi của Yokohama FC không qua thử việc). Cần khẳng định, đó là con số quá ít trong khoảng 60 cầu thủ nước ngoài đến thử việc ở các đội trong thời gian qua.

Ngoại trừ XSKT.CT không thử việc ngoại binh mà sử dụng ngay những người cũ của V-League thì đội ít nhất cũng đã thử 3 cầu thủ nước ngoài, còn nhiều nhất là ĐT.LA đã “xem giò xem cẳng” tới gần 15 cầu thủ! Như vậy, tính bình quân là cứ 15 cầu thủ đến thử việc thì chỉ có 1 ngoại binh được chọn.

Trong số các CLB đã lựa chọn được những ngoại binh cho mùa giải mới có QNK.Quảng Nam. Sau khi không đạt được thỏa thuận trong việc gia hạn hợp đồng với Vua phá lưới V-League 2015 Patiyo, đội bóng xứ Quảng đã thử việc rất nhiều ngoại binh, trong đó đáng chú ý có Felix, tiền đạo từng khoác áo HA.GL ở mùa giải 2014 và Diao. Cả 2 được đánh giá là có chuyên môn tương đương. Sau một thời gian cân nhắc, HLV Hoàng Văn Phúc đã chọn Felix. Lý do ông Phúc chọn Felix là vì ngoại binh này có thể chơi tiền đạo lùi, vị trí mà đội đang rất cần.

Và thận trọng…

Việc tìm kiếm ngoại binh phù hợp, chất lượng vẫn đang là bài toán khó, nhất là với một đội mới lên hạng và không có ngoại bình từ mùa giải trước như CLB Hà Nội. Đến thời điểm này, dù đã có gần một chục cầu thủ ngoại đã tới thử việc nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chưa chấm được ai. Không chỉ các tân binh mà ngay các đội bóng ông lớn hay nhiều năm chinh chiến ở V-League cũng đang rất thận trọng trong việc tuyển ngoại binh. Là một đại gia nhưng HN.T&T cũng đang thận trọng trong việc tìm kiếm bổ sung ngoại binh cho mình. Với việc tiếp tục thi đấu ở AFC Champions League mùa tới nên CLB Hà Nội T&T vẫn được phép duy trì 3 ngoại binh trong lực lượng.

Hiện tại, HLV Phan Thanh Hùng đang có trong tay tiền vệ Victor, Hector và đội trưởng Gonzalo. Tuy nhiên để tránh trường hợp Hector không kịp lấy lại phong độ, Hà Nội T&T đã nhắm tới việc bổ sung một ngoại binh khác thay thế. Trong quãng thời gian thi đấu ở Trung Quốc vừa qua, đội Á quân V-League 2015 đã thử việc từ 5 đến 6 ngoại binh. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Loris Arnaud, người từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ PSG cũng như có 3 mùa bóng (từ năm 2007 đến 2010) thi đấu cho Gã nhà giàu nước Pháp.

Tuy nhiên thương vụ này sau cùng đã đổ bể khi cả hai không tìm được tiếng nói chung về mức lương. Sau trường hợp của Loris Arnaud thì Hà Nội T&T đang tiếp tục thử việc 7 ngoại binh ở 2 vị trí là tiền đạo và trung vệ. Nổi bật trong đó cũng có một cầu thủ từng có thời gian dài khoác áo PSG. Đó là tiền đạo Jean – Eudes Maurice.

Là một CLB cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển chọn ngoại binh nhưng Than Quảng Ninh cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc chiêu mộ và tuyển chọn ngoại binh mùa này. Ngay sau khi V-League 2015 kết thúc, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã lập tức thanh lý các ngoại binh. Tại V-League 2015, một trong những điểm yếu nhất của CLB Than Quảng Ninh chính là ngoại binh thiếu chất lượng. 2 ngoại binh Kizito và Gomez đều bị thanh lý hợp đồng. Gomez, Kizito chỉ đem lại cho khán giả Quảng Ninh những sự thất vọng.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Kizito tỏ ra không vượt trội so với những Văn Hiếu, Hải Huy. Còn ở hàng công, Gomez sau 11 lần ra sân cũng chỉ đóng góp 1 bàn thắng. Việc cả 2 cầu thủ này chỉ ghi được đúng 1 bàn, trong tổng số 39 bàn thắng của đội bóng đất Mỏ - một hiệu suất quá tệ với 1 tiền vệ và 1 tiền đạo. Điều này ảnh hưởng lớn tới đội bóng đất Mỏ bởi nếu có được ngoại binh chất lượng hơn, vị trí của họ có thể không dừng ở top 4. Bởi vậy, quyết định thanh lý được đưa ra với 2 ngoại binh này là điều khiến CĐV Than Quảng Ninh không hề cảm thấy bất ngờ. Ngoại binh kém ở mùa trước khiến Than Quảng Ninh càng thận trọng hơn ở mùa giải năm nay.

Sự thận trọng nơi các CLB trong việc tìm kiếm ngoại binh lúc này là cần thiết bởi để có thể tuyển chọn được ngoại binh chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của đội bóng không phải là điều dễ. Cho dù giải đấu cao nhất sắp khởi tranh nhưng tâm lý thận trọng vẫn được các CLB đặt lên hàng đầu trong việc tuyển chọn các ngoại binh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2016: Thận trọng chọn ngoại binh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO