‘Thẻ xanh’ cho vé số

Tinh Anh 03/12/2021 07:57

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Y tế và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã triển khai việc cấp “thẻ xanh” cho những người bán vé số dạo. Đây là một trong những nỗ lực thích ứng an toàn, hiệu quả với đại dịch Covid-19 trong tình hình mới của Sóc Trăng, đồng thời tạo điều kiện mưu sinh cho nhiều người nghèo.

Khoảng 7.000 người bán vé số dạo tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19, mũi thứ hai đủ 14 ngày đã được cấp “thẻ xanh” để thuận lợi trong công việc. Trên “giấy thông hành Covid-19” có một số thông tin cá nhân cơ bản như tên, số căn cước công dân, ảnh, địa chỉ cư trú. Mặt trước và sau thẻ đều đóng dấu trung tâm y tế - nơi người được cấp sinh sống.

Những người bán vé số dạo được ưu tiên cấp “giấy thông hành” một phần là do quy định phòng, chống dịch của tỉnh Sóc Trăng, để đảm bảo không bùng phát các ổ dịch Covid-19 mới. Nhưng quan trọng hơn là để người dân yên tâm khi tiếp xúc, tránh tâm lý e ngại, kỳ thị vì những người bán vé số dạo “đi tứ xứ, khắp nơi” rất có thể mang theo mầm bệnh.

Xổ số kiến thiết cũng là một nguồn thu quan trọng của tỉnh Sóc Trăng nên việc người bán vé số lẻ được trang bị “thẻ xanh” sẽ giúp cho nguồn thu này được ổn định. Những người bán vé số dạo cũng có thể kiếm thêm thu nhập mưu sinh, không còn phải ngồi nhà trong khi mọi thứ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày vẫn phải trông vào tiền hoa hồng bán vé số.

Có thể nói không quá rằng, đây là một việc hữu ích, lợi cả đôi đường. Vừa giữ ổn định nguồn thu của tỉnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội, giúp người bán vé số dạo được hành nghề kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đa phần người bán vé số dạo đều là những người nghèo, nhưng việc được tạo điều kiện mưu sinh tốt hơn rất nhiều so với sự hỗ trợ tiền bạc.

Đó chính là lý do mà hầu hết những người bán vé số dạo được cấp “giấy thông hành Covid-19” đều rất vui, bởi họ đã có thể tự tin hành nghề mà không còn gặp phải sự kỳ thị từ những người khác. Dĩ nhiên, ngay cả khi đã được cấp “thẻ xanh” cũng không có nghĩa an toàn tuyệt đối với Covid-19, nhưng cũng hạn chế khá nhiều khả năng lây nhiễm bệnh.

Việc Sóc Trăng và một số tỉnh, thành phố khác ưu tiên cấp “thẻ xanh” cho những người bán vé số dạo, đội ngũ shiper, lái xe... có thể nói là “đầu tư” có trọng điểm. Chính những người bán vé số dạo, shiper, hay lái xe mới là những đối tượng tiếp xúc nhiều, có khả năng lây nhiễm và truyền bệnh cao, việc ưu tiên tiêm đủ mũi vaccine là hết sức hợp lý.

Nhiều chuyên gia y tế khẳng định, khi mà những người có tính chất công việc tiếp xúc nhiều được tiêm đủ liều vaccine, thì hiệu quả phòng, chống, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tăng lên gấp nhiều lần. Đơn giản là vì khi bản thân họ đã được miễn nhiễm (tương đối) với SARS-CoV-2 thì khó có thể mang mầm bệnh từ nơi này qua nơi khác truyền nhiễm.

Không chỉ đảm bảo khống chế, kiểm soát dịch Covid-19, việc ưu tiên cấp “thẻ xanh” cho những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao cũng là cách để các địa phương thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch trong điều kiện mới. Từ đó có thể phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không “co cụm” để rồi lại phải xin viện trợ từ Trung ương.

Nếu mỗi cấp, ngành, địa phương đều có tư duy đổi mới trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 như Sóc Trăng và một số tỉnh, thành phố khác, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng dương, đồng thời chủ động khống chế và kiểm soát dịch bệnh, kể cả đối với biến thể vô cùng nguy hiểm mới xuất hiện là Omicron. Hy vọng với cách ứng phó dịch quyền biến, tới đây chúng ta cũng vẫn sẽ chiến thắng “giặc dịch”, dù cho nó có “biến hình” và nguy hiểm đến cỡ nào đi nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Thẻ xanh’ cho vé số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO