Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Tiến Đạt 25/11/2020 17:00

Chiều 25/11, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ từ Tập đoàn Stavian số tiền 76,71 triệu đồng, Công ty TNHH kinh doanh dược phẩm Bảo An ủng hộ 20 triệu đồng.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng cảm ơn tình cảm của cán bộ, nhân viên các công ty, tập đoàn đã kịp thời ủng hộ, chia sẻ đến đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Stavian.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh và thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là đối với đồng bào các tỉnh miền Trung. Sau khi giải quyết được những khó khăn trước mắt cho bà con miền Trung như lương thực, nhu yếu phẩm, để tạo sinh kế hỗ trợ lâu dài cho người dân các tỉnh miền Trung.

Những ngày qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm nhiều những tấm lòng từ các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung xây dựng, sửa chữa nhà cửa, quay trở lại sản xuất, nuôi trồng hoa màu, vật nuôi, tái thiết kinh tế, ổn định cuộc sống.

Từ sự đóng góp và ủng hộ của các công ty và tập đoàn, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau sẽ ngày càng được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, từ đó những nghĩa cử cao đẹp, những chương trình thiện nguyện ngày càng được nhân lên trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, giúp ổn định cuộc sống cho bà con miền Trung và người nghèo trên cả nước.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH kinh doanh dược phẩm Bảo An.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cam kết, toàn bộ số tiền ủng hộ của Công ty TNHH kinh doanh dược phẩm Bảo An và Tập đoàn Stavian sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam chuyển tới các địa phương miền Trung chịu thiệt hại nặng do bão lũ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng để kịp thời hỗ trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Cùng ngày, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ tập thể công nhân, viên chức, người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Nam số tiền 1,8 tỷ đồng.

Tiếp nhận ủng hộ từ tập thể công nhân, viên chức, người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO