Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Vũ Mạnh 01/06/2021 12:49

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ngày 1/6, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã trực tiếp đến UBTƯ MTTQ Việt Nam để ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Sáng ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận từ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) số tiền ủng hộ 450 triệu đồng; Hiệp hội đồng bào Hải ngoại Việt Nam tại Macao (Trung Quốc) ủng hộ 131,7 triệu đồng; Bộ Nội vụ ủng hộ 436 triệu đồng; Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty TNHH công nghệ Pros Việt Nam ủng hộ 69 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Thông tấn xã Việt Nam.

Trao số tiền ủng hộ đến UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi của “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Ông Đinh Đăng Quang mong muốn thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam số tiền ủng hộ sẽ được kịp thời chuyển đến những nơi tuyến đầu chống dịch để góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sớm chiến thắng bệnh dịch.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã kịp thời sẻ chia, đóng góp nguồn lực cùng chung tay với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội đồng bào Hải ngoại Việt Nam tại Macao (Trung Quốc).

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ, sau khi phát động Lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” đã được khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Những ngày qua, có rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã trực tiếp đến với UBTƯ MTTQ Việt Nam để trao tận tay tiền mặt và hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, có không ít những tấm lòng của các nhà hảo tâm đã chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên UBTƯ MTTQ Việt Nam với mong muốn chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ có thêm nguồn lực mua vaccine, mua trang thiết bị y tế, hỗ trợ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Nội vụ.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh cùng với những giải pháp quyết liệt trong truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa và giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây thì việc tiêm vaccine đại trà cho nhân dân có ý nghĩa chiến lược, quyết định rất lớn đến thành quả chống dịch.

Để thực hiện được mục tiêu trên theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân, của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam.

“Mong rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước chung tay hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận. Những lúc khó khăn nhất chính là dịp để mỗi người dân Việt Nam chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước” Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH công nghệ Pros Việt Nam.

Thông tin về kết quả tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, từ ngày 1/5 đến nay, số tiền ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và qua Bộ Y tế là gần 3.500 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận được, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời kinh phí để bổ sung vào quỹ vaccine phòng Covid-19. Bên cạnh đó, nguồn lực tiếp nhận được cũng được dành để hỗ trợ mua máy thở, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch; hỗ trợ kinh phí cho những nơi tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19; trợ giúp cho các gia đình gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO