Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại

H.Vũ 24/06/2020 08:02

Ngày 23/6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Bộ Quốc phòng là đơn vị điểm đầu tiên được Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương chọn tổ chức Hội nghị thi đua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Trong 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện tốt “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực quan trọng, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của quân đội ta. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, và đội quân lao động, sản xuất. Các phong trào thi đua trong quân đội luôn có sự đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

Toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quân đội đã chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp quốc phòng và kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo.

“Qua phong trào thi đua đã động viên cổ vũ các đơn vị, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển đảo, nhất là các lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải quân đang ngày đêm kiên cường, bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”-Thủ tướng nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Tổ quốc, với truyền thống vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, những cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.

Bày tỏ xúc động trước những hành động, việc làm thiết thực ý nghĩa của những anh bộ đội Cụ Hồ, hằng đêm ngủ ngoài rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân ở các điểm cách ly, thậm chí có đồng chí có người thân trong gia đình mắc bệnh nhưng không thể về được vì còn đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng khẳng định: Qua đó càng khẳng định một chân lý: “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân. Trong thời bình phẩm chất hình ảnh bội đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng”.

Nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh phi truyền thống, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động kích động chia rẽ nội bộ nhằm chia rẽ Đảng, chế độ từ bên trong, Thủ tướng yêu cầu: Các cán bộ, chiến sĩ, sỹ quan quân đội cần phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO