Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Bất ngờ với thí sinh có điểm tuyệt đối

16/09/2020 10:10

Dù chỉ chiếm khoảng 3% thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 song các thí sinh đợt 2 đã ghi dấu ấn với 1 thủ khoa khối B đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm và 1 thủ khoa khối A1 toàn quốc với điểm số 29,5.

0h ngày 16/9, Bộ GDĐT đã công bố dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Theo dữ liệu điểm thi này, một thí sinh ở Hội đồng thi Đắk Lắk đạt 29,5 điểm khối A1 (Toán 10, Vật lý 9,5, tiếng Anh 10).

Với số điểm này, đây là thí sinh "soán ngôi" thủ khoa đợt 1 tại Quảng Ninh có số điểm 29,4 (Toán 9,6, Lý 10, tiếng Anh 9,8) và trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Thí sinh Nguyễn Lê Vũ ở Đà Nẵng đã trở thành thủ khoa khối B với số điểm tuyệt đối 30/30 (Toán 10, Hóa 10, Sinh 10). Đây cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học.

Trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, có 4 thí sinh đạt điểm cao nhất khối B là các thí sinh ở Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương và Bình Định đều đạt 29,8 điểm.

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được công bố, có thêm 5 thí sinh khác đạt 29,8 điểm ở tổ hợp khối B.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Bất ngờ với thí sinh có điểm tuyệt đối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO