Thị trấn độc nhất vô nhị

N.MAI 26/12/2021 12:00

Đó là thị trấn Noiva do Cordeiro (Brazil) khi đa số người dân ở đây là phụ nữ, đàn ông chỉ chiếm 10%.

Ở thị trấn này, đàn ông trên 18 tuổi đều phải ra ngoài kiếm sống, chỉ một vài ông chồng tạt về nhà vào dịp cuối tuần. Trong số 600 phụ nữ, khoảng 300 cô đang trong độ tuổi lao động và chưa lập gia đình.

Người đã sáng lập ra thị trấn này là Maria Senhorinha de Lima. Bà Maria đã bị đuổi khỏi ngôi làng nơi mình sinh sống vì bỏ người chồng mà bố mẹ ép lấy.

Sau đó, bà Maria đã lập ra thị trấn Noiva do Cordeiro dành cho những người phụ nữ bị người làng xa lánh, những bà mẹ đơn thân và họ cùng nhau sống trong cảnh biệt lập với thế giới bên ngoài và cả những người đàn ông.

Nói như nhiều phụ nữ ở đây thì họ “quyết không để đàn ông cai trị cuộc đời chúng tôi”. Tuy nhiên, thực tế thì do “âm thịnh dương suy” nên những cô gái nơi đây luôn khao khát có một tấm chồng, nhưng cơ hội đến với họ là quá hiếm hoi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trấn độc nhất vô nhị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO