Doanh nghiệp giải cứu ớt cho nông dân

Tấn Thành 28/02/2020 07:00

Hiện nay bà con nông dân ở miền Trung đang bước vào mùa thu hoạch ớt. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng ớt không thể xuất khẩu khiến người nông dân điêu đứng.

Trước Tết Nguyên đán 2020 ớt được thương lái thu mua 15.000 đồng/kg, thì nay chỉ còn có 5.000 đồng/kg. Với giá bán này người trồng bị lỗ nặng. Nhưng dù cho giá rẻ vẫn không có người mua. Dọc theo những cánh đồng ớt ở các địa phương như Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức,… tỉnh Quảng Ngãi, nhiều diện tích ớt đã đến kỳ thu hoạch nhưng không thấy bóng người.

Doanh nghiệp giải cứu ớt cho nông dân

Ớt quay về từ cửa khẩu Lạng Sơn vẫn được Công ty thu mua với giá cao.

Trước tình hình trên thật đáng mừng cho nông dân khi Công ty CP Việt Hoa có trụ sở tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc giải cứu lượng ớt tồn đọng cho bà con.

Bà Dương Thanh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Hoa cho biết, theo nghiên cứu thị trường của bà thì sản lượng ớt xuất khẩu qua Trung Quốc chiếm đến 80%, nhưng hiện nay giá nông sản trong đó có ớt giảm sụt và ùn ứ tại các cửa khẩu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy chúng tôi đã quyết định “giải cứu” ớt cho bà con.

“Hiện tại Công ty đã mua hơn 3.000 tấn ớt, sẽ tiếp tục mua thêm trên 10.000 tấn với giá 10.000 đồng/kg. Kể cả lượng ớt những xe ớt ùn ứ trên cửa khẩu Lạng Sơn quay về địa phương vẫn được thu mua. Chúng tôi muốn đẩy mạnh thu mua với giá ổn định để hỗ trợ bà nông dân nhưng hiện đang thiếu hụt nguồn vốn. Rất mong có một cơ chế hay sự hỗ trợ vay vốn để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng bà con”- bà Hoa chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp giải cứu ớt cho nông dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO