Kỳ vọng đột phá xuất khẩu vào EU

31/07/2019 08:00

Ngày 30/7, tại TPHCM diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU với chủ đề “EVFTA - chân trời mới hợp tác rộng lớn toàn diện”. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng - cho biết, Việt Nam đánh giá cao Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Eu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Trong thời gian tới quan hệ thương mại, đầu tư hai chiều sẽ có nhiều khởi sắc theo hướng rộng lớn, toàn diện và phát triển.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam và EU đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1990. Trong gần 30 năm qua, quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Riêng 18 năm (2000 – 2018 ) trở lại đây, giá trị thương mại hai chiều giữa hai bên đã tăng hơn 13 lần, từ 4,1 tỷ USD vào năm 2000 tăng lên 55,84 tỷ USD vào năm 2018. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt gần 41,9 tỷ USD và nhập khẩu từ EU đạt hơn 13,9 tỷ USD. Hiện tại, các mặt hàng như dệt may, da giày, điện thoại di động, máy tính, nông sản... được coi là những sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu qua EU.

Thanh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ vọng đột phá xuất khẩu vào EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO