Thị xã Đông Triều đón nhận 2 bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

Xuân Quảng 04/06/2017 10:57

Sáng 4/6, UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức lễ công bố các quyết định và đón nhận 2 Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Hai di tích được xếp hàng gồm: Di tích lịch sử Đồn Cao Đông Triều và Di tích lịch sử đền An Biên của Bộ VHTT&DL.

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL trao bằng xếp hạng di tích quốc gia lịch sử Đồn Cao.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu nghĩa quân Đệ tứ chiến khu và đại biểu TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Bắc Giang cùng nhân dân đến dự.

Đồn Cao Đông Triều (phường Đông Triều và xã Hồng Phong) do Pháp xây dựng trại lính đầu tiên vào năm 1896 tại trung tâm huyện lỵ Đông Triều để phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược và khai thác, vơ vét tài nguyên khoáng sản tại khu mỏ than Đông Triều.

Di tích lịch sử Đồn Cao là nơi ghi dấu chiến công đầu tiên của cuộc khởi nghĩa sáng 8/6/1945 của nghĩa quân cách mạng dưới sự chỉ huy của Tổng chỉ huy Nguyễn Bình, đánh dấu ngày chính thức ra đời của Đệ tứ Chiến khu (còn các tên gọi Chiến khu Trần Hưng Đạo-Chiến khu Đông Triều).

Di tích này bổ sung vào di tích lịch sử Địa điểm lịch sử trung tâm Chiến khu Đông Triều (chùa Bắc Mã) được xếp hạng tại Quyết định số 2379- QĐ/BT ngày 5/9/1994 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Di tích lịch sử đền An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, nơi nữ tướng Lê Chân sinh ra và lớn lên những năm tháng tuổi thơ cùng cha mẹ.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân thị xã Đông Triều.

Vào năm 40 sau Công nguyên, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ, phụ nữ đóng vai trò then chốt về chỉ huy và chiến đấu. Bà Lê Chân là vị nữ tướng xuất sắc, công lao và chiến tích của bà lưu dấu ấn sâu đậm ở nhiều địa phương.

Bà được phong là Thánh Chân công chúa, ban chức Chưởng quản binh quyền coi giữ vùng hải tần (duyên hải Đông Bắc). Khi bà qua đời, nhân dân đã xây dựng ngôi đền ngay trên núi Vẻn, quê hương của bà để tưởng nhớ công lao to lớn của bà. Ngôi đền được lưu truyền ở địa phương gần 2.000 năm nay.

Đây là những địa danh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng thế hệ trẻ.

Đồng thời, tăng giá trị lịch sử cách mạng khu di tích quốc gia thời kỳ tiền khởi nghĩa và là những nét riêng trong khu du lịch văn hoá tâm linh Đông Triều, nơi quê gốc nhà Trần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị xã Đông Triều đón nhận 2 bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO