Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) hỗ trợ thị xã Kinh Môn vật tư y tế phòng chống dịch

Xuân Quảng 24/02/2021 17:19

Sáng 24/2, tại Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn (Hải Dương), đoàn công tác của Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã trao 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 10.000 khẩu trang y tế hỗ trợ thị xã Kinh Môn phòng chống dịch Covid-19.

Thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn là 2 địa phương có mối quan hệ lịch sử, gắn bó mật thiết trong phối hợp phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ thị xã Kinh Môn vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 chính là tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Triều động viên, chia sẻ khó khăn, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn sớm dập dịch thành công, trở lại trạng thái bình thường mới tập trung phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ông Lại Văn Lương (thứ 2, trái sang), Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Kinh Môn tiếp nhận hỗ trợ của thị xã Đông Triều
Ông Lại Văn Lương ( đứng thứ 2 từ trái sang), Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn tiếp nhận hỗ trợ của thị xã Đông Triều.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh mắc Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 28/1 và trở thành ổ dịch lớn của Quảng Ninh, thị xã Đông Triều đã kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất với các biện pháp quyết liệt: triển khai phong tỏa và phong tỏa tạm thời 14 xã, phường trên địa bàn.

Từ 12h00 ngày 29/1/2021, toàn thị xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị ở thị xã Đông Triều đã thần tốc truy vết, thần tốc khoanh vùng, khống chế, dập dịch theo tinh thần “3 trước”, “4 tại chỗ”. Toàn thị xã đã thiết lập 325 chốt, trạm kiểm soát 24/24h; triển khai quyết liệt nguyên tắc phong tỏa, giãn cách người - người; nhà - nhà; thôn, khu - thôn, khu; xã, phường - xã, phường...; truy vết trên 45.000 trường hợp, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm gần 60.000 mẫu, với trên 100.000 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, ghi nhận 83 F0, trong đó: 32 trường hợp tại Đông Triều, 51 trường hợp tại Hải Dương.

Thị xã đã lập 16 cơ sở cách ly tập trung với quy mô trên 2.000 giường bệnh, trong đó đã thực hiện cách ly trên 1.600 người.

Thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2021, việc tiêu thụ nông sản và hoa, cây cảnh trên địa bàn còn chậm. Chính quyền đã kêu gọi các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và ngành Than đã hỗ trợ người nông dân thị xã Đông Triều tiêu thụ cơ bản các loại hoa, cây cảnh.

Cùng với đó, công tác xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh cũng được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt với tổng số 251 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tiền 780,5 triệu đồng.

Đến nay, ổ dịch tại thị xã Đông Triều đã bị khoá chặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) hỗ trợ thị xã Kinh Môn vật tư y tế phòng chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO