Thiết thực, hiệu quả trong tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Tiến Đạt 07/09/2022 08:00

Ngày 6/9, tại Hà Nội, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã chủ trì cuộc họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe trình bày Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022; Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, công tác phòng, chống Covid-19 trong 3 năm 2020-2022; Kế hoạch phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2022.

Theo đó, Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 được tổ chức để phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17/10/2022 - 18/11/2022) nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó kêu gọi, vận động nhân dân cả nước, doanh nghiệp doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế,... quan tâm chăm lo, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và cộng đồng nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Bên cạnh đó, Chương trình gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, công tác phòng, chống Covid-19 trong 3 năm 2020-2022 sẽ được tổ chức với quy mô phù hợp, đảm bảo ý nghĩa trang trọng, tiết kiệm, chú trọng việc tôn vinh, ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; qua đó tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận về Kế hoạch phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2022, đảm bảo đúng đối tượng, có thứ tự ưu tiên và theo đúng Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ thiết thực cho địa phương còn nhiều khó khăn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, việc tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 và các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 là việc làm ý nghĩa và cần thiết, khẳng định được sự tham gia của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 cần sớm có kịch bản khung nhằm đáp ứng yêu cầu khái quát được chủ trương của Đảng, Nhà nước trong mục tiêu giảm nghèo bền vững thời gian qua, cho thấy được sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời cùng điểm lại những tập thể, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, biểu dương các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ghi nhận các mô hình hiệu quả trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó là việc bổ sung, làm rõ các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để tôn vinh; bổ sung phân công thành viên của Ban vận động trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức chương trình, qua đó tạo được sự hưởng ứng của các cơ quan thành viên Ban vận động, các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay với MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tạo nên chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa đến toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban vận động, hoàn thiện dự thảo kế hoạch để trình Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo ý nghĩa của các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiết thực, hiệu quả trong tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO