Thiếu vaccine, châu Phi đứng trước nguy cơ bùng phát những biến thể Covid-19 mới

Bảo Thư 21/09/2021 07:08

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một lần nữa lên tiếng cảnh báo sự thiếu hụt vaccine Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến thể mới kháng vaccine ở châu Phi.

“Mà như thế có thể đưa cả thế giới trở lại điểm xuất phát”, Matshidiso Moeti - Giám đốc WHO khu vực châu Phi cảnh báo. Theo tính toán mới nhất, trong năm nay sẽ chỉ có 17% dân số châu Phi được tiêm chủng, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 40% mà WHO đề ra. Còn tới giữa tháng 9, con số đó là 3,6%.

WHO cũng bày tỏ lo ngại nếu như các quốc gia châu Phi vẫn tiếp tục thiếu vaccine thì sẽ tạo ra môi trường cho các biến thể của virus SARS-CoV-2 nảy nở. “Như thế, khu vực này sẽ trở thành “vườn ươm” cho các biến thể virus mới độc hại” - Giám đốc WHO khu vực châu Phi nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiếu vaccine, châu Phi đứng trước nguy cơ bùng phát những biến thể Covid-19 mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO