Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đóng cửa biên giới với Iraq

Bùi Loan 19/10/2017 19:03

Ngày 19/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố có thể đóng cửa biên giới với miền Bắc Iraq "bất cứ lúc nào", sau khi người Kurd ở miền Bắc Iraq bỏ phiếu ủng hộ độc lập.

Trả lời báo giới, ông Erdogan khẳng định: "Chúng tôi đã phong tỏa hoàn toàn không phận đối với chính quyền khu vực ở miền Bắc Iraq. Các cuộc hội đàm đang tiếp diễn về những gì sẽ thực hiện liên quan vùng đất này... Chúng tôi chưa đóng cửa biên giới nhưng điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 25/9, người Kurd ở miền Bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập với tỷ lệ áp đảo, khiến Iraq cùng các nước láng giềng và phương Tây lo ngại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đóng cửa biên giới với Iraq

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO