Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu với miền Bắc Iraq

Bùi Loan 12/10/2017 19:35

Ngày 12/10, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận nước này sẽ dần đóng các cửa khẩu với miền Bắc Iraq.

Theo ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, mục đích của động thái trên là nhằm phối hợp với chính quyền trung ương Iraq và Iran để đáp trả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Trong diễn biến khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim dự kiến thăm Baghdad trong ngày 15/10 tới để gặp người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu với miền Bắc Iraq

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO