Thời trang cưới đã thay đổi thế nào qua 100 năm

Hà Anh (tổng hợp) 18/09/2020 14:30

Ngày nay, các cô dâu đã được biết đến với nhiều lựa chọn kỳ lạ hơn là quần đùi hoặc mặc đồ đen. Tuy nhiên, váy cưới truyền thống vẫn là một lựa chọn phổ biến.

Từ trái qua: Công chúa Isabel Alfonsa của Bourbon-Two Sicilies trong đám cưới của cô với Bá tước Ba Lan Jan Kanty Zamoysk vào ngày 9/3/1929; Công chúa H Treaty Reuss của Greiz trong đám cưới của cô với Hoàng đế cuối cùng của Đức và Vua của Phổ Wilhelm II, vào ngày 1/11/1922; Nữ chính trị gia Tống Mỹ Linh cùng chồng, ông Tưởng Giới Thạch, ngày 1/12/1927.

Thời trang cưới đã phát triển qua nhiều năm, phản ánh những xu hướng chính trong cách ăn mặc của mọi người.

Trước đây, sự sang trọng của chiếc váy cưới sẽ thể hiện sự giàu có của một gia đình. Một cô dâu khá giả sẽ được quấn đá quý, một khăn voan dài và mạng che mặt, cũng như những họa tiết thêu đắt tiền trang trí váy và tạo tông màu cho toàn bộ hôn lễ.

Vào những năm 1960, phụ nữ chọn những chiếc váy mini kiểu 'búp bê trẻ em' và búi ngược tóc để có nhiều nếp hơn. Phá vỡ khuôn mẫu là điều xa xỉ nhất đối với váy cưới vào thời điểm đó.

Ngày nay, các cô dâu đã được biết đến với nhiều lựa chọn kỳ lạ hơn là quần đùi hoặc mặc đồ đen. Tuy nhiên, váy cưới truyền thống vẫn là một lựa chọn phổ biến.

Từ trái qua: Công chúa María de las Mercedes của Two Sicilies với chồng là Infante Juan của Tây Ban Nha, ngày 12/10/1935; Cô Nancy Beaton (người Anh) cùng chồng Sir John Smiley, ngày 18/1/1933; Cô Dorothy Mary Dennis sau đám cưới của cô với vận động viên cricket, đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh Leonard Hutton, ngày 16/9/1939.
Từ trái qua: Công chúa Alexandra của Hy Lạp và Đan Mạch trong đám cưới của cô với Vua Peter II của Nam Tư vào ngày 20/3/944; Lady Sarah Consuelo Spencer-Churchill với chồng, Trung úy Edwin Russell vào ngày 15/5/1943; Nữ hoàng tương lai của Vương quốc Anh Elizabeth II với chồng Philip, Công tước xứ Edinburgh, ngày 20/11/1947.
Từ trái qua: Nữ diễn viên Elizabeth Taylor với Conrad Hilton Jr. vào ngày 6/5/1950; Jacqueline Kennedy với Tổng thống tương lai của Mỹ, John Fitzgerald Kennedy vào ngày 12/9/1953; Nữ diễn viên Grace Kelly sau đám cưới của cô với Hoàng tử Monaco Rainier III vào ngày 19/4/1956.
Từ trái qua: Nữ diễn viên Thụy Điển Britt Ekland với chồng, nam diễn viên người Anh Peter Sellers vào ngày 19/2/1964; Nghệ sĩ Nhật Bản Yoko Ono sau đám cưới của cô với nhạc sĩ, trưởng nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, John Lennon, ngày 20/3/1969; Nữ diễn viên người Anh Amanda Barrie với chồng, nam diễn viên Robin Hunter, ngày 19/6/1967.
Từ trái qua: Con gái của nhà quý tộc Ý, Olympia Aldobrandini với chồng (Nam tước) David de Rothschild trong đám cưới vào mùa hè năm 1974 của họ ở Normandy; Nữ diễn viên Lynda Carter với chồng, nhà sản xuất Ron Samuels, ngày 28/5/1977; Nhà vận động nhân quyền Blanca Pérez-Mora Macías trong đám cưới của cô với nhạc sĩ nhạc người Anh, ca sĩ chính của nhóm nhạc Rolling Stones, Mick Jagger, ngày 12/5/1971.
Từ trái qua: Công nương xứ Wales Diana trong đám cưới với Hoàng tử xứ Wales Charles, ngày 29/7/1981; Nhà báo người Mỹ Maria Shriver trước đám cưới của cô với nam diễn viên, Thống đốc tương lai của California, Arnold Schwarzenegger, vào ngày 26/4/1986; nữ diễn viên Janet Jones Gretzky trước đám cưới của cô với vận động viên khúc côn cầu người Canada Wayne Gretzky, ngày 16/7/1988.
Từ trái qua: Ca sĩ Mariah Carey kết hôn với nhà sản xuất Tommy Mottola vào ngày 5/61993; Infanta Cristina của Tây Ban Nha trong đám cưới với cầu thủ bóng ném Tây Ban Nha Iñaki Urdangarin,ngày 4/10/1997; Nữ doanh nhân người Mỹ Karen Waldbillig Kasich và chính trị gia người Mỹ John Kasich, ngày 22/3/1997.
Từ trái qua: Một người mẫu trình diễn chiếc váy từ bộ sưu tập mùa xuân của Vera Wang tại Tuần lễ Áo cưới New York, ngày 17/4/2008; Yekaterina Dmitrieva Malenchenko tạo dáng gần một bức tượng bằng bìa cứng của chồng cô, phi hành gia, Anh hùng dân tộc của Nga, Yuri Malenchenko trong lễ cưới được tổ chức qua liên kết vệ tinh vào ngày 10/8/2003; Nhà thiết kế người Ý Antonio D'Amico với một người mẫu Pháp trong buổi trình diễn ở Milan vào ngày 26/9/1999.
Từ trái qua: Kate Middleton, Nữ công tước xứ Cambridge trong đám cưới của cô với Hoàng tử William, Hoàng tử Cambridge, vào ngày 29/4/2011; Nữ diễn viên Ấn Độ Priyanka Chopra với chồng, nhạc sĩ Nick Jonas, ngày 20/2/2018; một người mẫu trình diễn trang phục của nhà thiết kế người Lebanon Reem Acra trong Tuần lễ Áo cưới ở New York, ngày 11/4/2019.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời trang cưới đã thay đổi thế nào qua 100 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO