Thông tin chính thức về vụ 4 người tử vong trên phố Nguyễn Công Trứ

Việt Thắng 31/07/2020 12:48

Trưa 31/7, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã thông tin về vụ 4 người tử vong trong vụ rơi thang công trình xây dựng khi lắp kính tại công trình 16 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 30/7.

Trước đó, trong sáng 31/7, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã công bố danh tính 4 người bị tử vong.

Theo đó, 3 người bị tử vong ngay tại chỗ, gồm: Ông Nguyễn Thế Sơn (53 tuổi), ông Nguyễn Thế Bồng (64 tuổi) và bà Cao Thị Thúy (52 tuổi) đều ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Riêng anh Đặng Đình Thắng (28 tuổi), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Cả 4 người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Cũng trong buổi sáng, UBND quận Hai Bà Trưng đã họp với lãnh đạo UBND Phường Phạm Đình Hổ và các cơ quan có liên quan về vụ việc trên.

Theo thông tin của UBND Quận Hai Bà Trưng vào trưa 31/7: Vào hồi 19h50 ngày 30/7, UBND quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng sập sàn treo thao tác tại công trình xây dựng tại địa chỉ 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an quận, UBND phường Phạm Đình Hổ, Công an phường Phạm Đình Hổ, các cơ quan liên quan của thành phố, của quận khẩn trương cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân làn giao thông, bảm đảm an ninh trật tự tại khu vực, tháo dỡ phần sàn treo bị gãy còn mắc tại vị trí tầng 7 của tòa nhà để đảm bảo an toàn tại hiện trường.

Về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, theo UBND quận Hai Bà Trưng: Vào hồi 19h30, vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng ở địa chỉ 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Công ty Europe Window là đơn vị được thuê thi công lắp kính công trình. Sau đó Công ty Europe Window thuê tốp thợ trong đó có 4 nạn nhân vận chuyển một số vật liệu lắp đặt nhà vệ sinh từ tầng 1 lên tầng 7 của công trình.

Quá trình thi công, tốp thợ trên đã vận chuyển vật liệu lắp đặt nhà vệ sinh bằng sàn gondola ngoài trời. Ông Nguyễn Thế Bồng là người điều khiển sàn gondola và cả 4 người trên đều không sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động.

Khi điều khiển sàn tới tầng 7 của tòa nhà thì xảy ra sự cố, do không có dụng cụ bảo hộ lao động nên cả 4 người rơi xuống đất.

Các ông: Nguyễn Thế Bồng, Nguyễn Tiến Sơn; bà Cao Thị Thúy tử vong tại chỗ. Ang Đặng Đình Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó đã tử vong vào hồi 22h ngày 30/7. Trong 4 nạn nhân, Đặng Đình Thắng cũng chính là con trai của bà Cao Thị Thúy.

“Hiện UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, Viện KSND quận Hai Bà Trưng để xác định, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định” - đại diện UBND quận Hai Bà Trưng thông tin.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Phạm Đình Hổ đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, UBND phường Phạm Đình Hổ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Chủ đầu tư, nhà thi công trước mắt đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng và chăm lo việc tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông tin chính thức về vụ 4 người tử vong trên phố Nguyễn Công Trứ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO