Thông tin mới về việc thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai ở Bình Dương

P.V 23/10/2021 12:12

Tỉnh Bình Dương cho biết, trong số 22.900 hồ sơ bị phát hiện, 1.900 hồ sơ đã chi hỗ trợ mức 800.000 đồng/người và đều đã được thu hồi.

22.900 hồ sơ hưởng hỗ trợ Covid-19 ở Bình Dương bị phát hiện trùng lặp, 1.900 hồ sơ đã chi và được thu hồi.

Tỉnh Bình Dương cho biết, trong số 22.900 hồ sơ bị phát hiện, 1.900 hồ sơ đã chi hỗ trợ mức 800.000 đồng/người và đều đã được thu hồi.

Sáng 23/10, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương Nguyễn Ngọc Hằng cho biết: "Trong số 22.900 hồ sơ bị phát hiện trùng lặp có 1.900 hồ sơ đã được chi và đã thu hồi, chủ yếu ở huyện Tân Uyên. Số tiền thu hồi khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Những hồ sơ còn lại đều được phát hiện trong quá trình phê duyệt danh sách. Cơ quan chức năng đã ngăn chặn, chưa chi tiền đến tay người dân".

Và trong số 22.900 hồ sơ, huyện Tân Uyên phát hiện hơn 21.000 hồ sơ, huyện Phú Giáo 600 hồ sơ, còn lại ở các huyện, thành phố, thị xã khác. Nhiều nơi chỉ phát hiện một vài trường hợp trùng lặp và được xử lý sớm.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cũng cho biết thêm, sai sót chủ yếu là hồ sơ phát hiện trùng lặp nằm trong 2 chính sách riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ lao động gặp khó khăn vì Covid-19.

Cụ thể: chính sách hỗ trợ một phần tiền thuê nhà mức 300.000 đồng/người (theo nghị quyết 04 ngày 6/8/2021 của HĐND tỉnh) và hỗ trợ lương thực thực phẩm mức 500.000 đồng/người (chi bằng tiền hoặc hiện vật, theo quyết định số 12 ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh).

Hiện, việc thực hiện hai chính sách trên, khoảng 1,4 triệu người đã được chi 800.000 đồng/người, tổng số tiền là 1.124 tỷ đồng.

Chủ yếu hồ sơ phát hiện trùng lặp nằm trong hai chính sách riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ lao động gặp khó khăn vì Covid-19 gồm hỗ trợ tiền nhà trọ và hỗ trợ lương thực, thực phẩm mức 800.000 đồng/người.

"Hai chính sách này được tỉnh yêu cầu thực hiện khẩn cấp để hỗ trợ người dân, công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ từ tháng 8/2021. Hồ sơ được duyệt tới đâu sẽ chi tới đó, tối giản các thủ tục nên không tránh khỏi việc trùng lặp. Tuy vậy, thông tin hàng trăm tỷ đồng cần thu hồi do chi sai là bị hiểu nhầm", bà Hằng nói.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương lý giải, nếu địa phương có chi đủ cho 22.900 hồ sơ thì cũng chỉ khoảng 18 tỷ đồng, không thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Số tiền đã chi thực tế còn ít hơn nhiều vì mới chỉ có 1.900 trường hợp được nhận tiền. Hiện, những trường hợp chưa được nhận hỗ trợ, Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục chi trả, số lượng khoảng 100.000 hồ sơ.

"Tỉnh đang rà soát lại tất cả các trường hợp chi hỗ trợ ở tất cả các gói an sinh để tránh việc chi sai, chi nhầm. Hiện, địa phương đã hết giãn cách nên quá trình phê duyệt, thẩm định hồ sơ cũng thuận tiện hơn", Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương nhấn mạnh.

Bà Hằng cũng thông tin, trong thời gian giãn cách, hầu hết cán bộ ngành lao động của tỉnh đều dốc toàn sức lực để việc triển khai hỗ trợ nhanh đến tay người dân. Nhiều cán bộ hàng tháng không về nhà. Việc rà soát hồ sơ, chi hỗ trợ được triển khai cả ngày lẫn đêm. Bình Dương luôn quan tâm, đảm bảo đời sống người dân trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông tin mới về việc thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai ở Bình Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO