Công an bác thông tin 'ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử trong nhà giam'

PV (theo VOV.vn) 30/06/2022 17:22

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẳng định thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là thông tin không chính xác.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội tử tự trong trại tạm giam.

Thông tin tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022, chiều nay 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: VOV.vn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra. Tâm lý và tâm trạng của các bị can ổn định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cũng khẳng định, việc xuất hiện những tin đồn này, gây bức xúc cho lực lượng chức năng và ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Trước đó, sáng 7/6, Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu khóa XV, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long, sau trong cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương, ông này bị khai trừ khỏi Đảng.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Long bị C03 tống đạt quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong khi đó, ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Quang Tuấn. Quyết định được Vụ 3 (VKSND Tối cao) phê chuẩn.

Trước đó, ông Tuấn bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 Bộ luật Hình sự, song được tại ngoại.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Quang Tuấn khi làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã cùng một số cán bộ và các đơn vị liên quan có vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Điều này làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an bác thông tin 'ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử trong nhà giam'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO