Thủ đô Hà Nội trời lạnh vào đêm và sáng sớm

P.Vân 03/11/2022 07:16

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời lạnh. Gió Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 3/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh và rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, hồi 1h ngày 3/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Đến 13h ngày 3/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km/giờ với sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong sáng 3/11 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3 - 5 m.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Gió Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời lạnh. Gió Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô Hà Nội trời lạnh vào đêm và sáng sớm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO