Thủ đô Hà Nội trời mát, có mưa vài nơi, sương mù nhẹ

P.Vân 17/11/2022 07:08

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 - 31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khu vực cả nước có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô Hà Nội trời mát, có mưa vài nơi, sương mù nhẹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO