Thu giữ 1,7 tấn nội tạng thối đang trên đường đi tiêu thụ

Văn Dũng 16/12/2020 13:19

Khoảng 1,7 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vào tỉnh Gia Lai tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Sáng 16/12, ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang kiểm đếm hàng hóa và hoàn tất hồ sơ để xử lý chiếc xe khách giường nằm chở 1,7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

1,7 tấn nội tạng thối đang trên đường đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Theo đó, khoảng 2 giờ 20 cùng ngày, tại đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) Tổ Thương mại điện tử - Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 81B-014.79.

Xe khách này thuộc nhà xe Đức Đạt, do tài xế Trương Văn Sỹ (SN 1983, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 33 thùng xốp đựng khoảng 1,7 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn. Số nội tạng động vật này đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng nói trên . Đồng thời, tài xế Sỹ khai nhận đã chở thuê số hàng này từ TP HCM về Gia Lai để tiêu thụ.

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này.

Lực lượng quản lý thị trường sau đó đã lập biên bản đưa chiếc xe khách và số hàng hóa trên về trụ sở để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu giữ 1,7 tấn nội tạng thối đang trên đường đi tiêu thụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO