Thứ trưởng Lê Khánh Hải trúng cử chủ tịch VFF khóa 8

Theo TTO 08/12/2018 15:59

Ngày 8/12, Đại hội Liên đoàn Bóng đá VN khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022 đã diễn ra tại Hà Nội. Không có gì bất ngờ khi ông Lê Khánh Hải - thứ trưởng Bộ VHTTDL - ứng viên duy nhất đã trúng cử chủ tịch VFF.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trúng cử chủ tịch VFF khóa 8

Các đại biểu tham dự đại hội VFF khóa 8 - Ảnh: TTO.

Đại hội VFF khóa 8 đã diễn ra trong suốt 1 ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 260 đại biểu là các đơn vị thành viên VFF, đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á, các bộ ngành cơ quan trung ương...

Riêng báo chí chỉ được phép dự khai mạc 30 phút đầu, sau đó bị VFF mời ra ngoài.

Trong số 71 đơn vị thành viên VFF tham gia bầu cử thì có một đơn vị vắng mặt, vì thế chỉ có 70 phiếu được phát ra. Số phiếu thu về là 70 phiếu trong đó có 68 phiếu hợp lệ. Kết quả, ông Lê Khánh Hải ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch VFF trúng cử với số phiếu tín nhiệm 100%.

Theo báo cáo tài chính của VFF, nhiệm kỳ 7 VFF có tổng nguồn thu là hơn 600 tỉ đồng, trong đó có 247 tỉ đồng thu từ các hợp đồng tài trợ. Kết thúc nhiệm kỳ 7, VFF còn dư hơn 30 tỉ đồng để chuyển giao lại cho nhiệm kỳ 8.

Nhiệm kỳ 7 là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá VN về cả khía cạnh chuyên môn và tài chính.

Thành tích chuyên môn trong nhiệm kỳ 7: đội tuyển U-23 giành HCB châu Á, đội tuyển VN đã vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển futsal nam tham dự World Cup, đội tuyển U-20 nam giành quyền vào World Cup, đội tuyển U-15 vô địch Đông Nam Á...

Nhược điểm lớn nhất của nhiệm kỳ 7 chính là sự mâu thuẫn nội bộ sâu sắc giữa các thành viên thường trực, một số thanh viên ban chấp hành bị đánh giá là chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặc dù thành công nhưng nhiệm kỳ 7 cũng đối mặt với nhiều sóng gió khi chủ tịch Lê Hùng Dũng bị bệnh nên không có nhiều thời gian điều khiển hoạt động của VFF. Đến cuối nhiệm kỳ ông Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch VFF, phải từ chức vì bê bối cá nhân.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trúng cử chủ tịch VFF khóa 8 - 1

Ông Lê Khánh Hải (ngồi giữa) trúng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 8 - Ảnh: TTO.

Đôi nét về ông Lê Khánh Hải

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27/5/1966, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Khánh Hải có trình độ chuyên môn là cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

- Năm 1982-1988: Học viên sĩ quan quân đội - Trường kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh QK7-TP HCM.

- Từ1988-1990: Công tác tại Công ty vận tải Biển Việt Nam.

- 1990-1995: Phó Trưởng phòng XNK, Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

- 1995-2001: Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

- 2001-2004: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa

- 2005-2007: Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.

- 2008-2010: Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VH-TT&DL.

- Tháng 6/2010 đến nay: Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ VH-TT&DL.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thứ trưởng Lê Khánh Hải trúng cử chủ tịch VFF khóa 8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO