Thủ tướng Campuchia quyên góp 14 tháng lương để chống Covid-19

27/01/2021 20:20

Hành động quyên góp của Thủ tướng Campuchia đã tạo ra phong trào ủng hộ nhiều tháng lương để chống dịch trong hầu hết các bộ, ngành, cơ quan chính phủ và lan rộng ra cả xã hội Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 26/1 cho biết sẽ tiếp tục dùng toàn bộ tiền lương của mình trong 7 tháng tới để quyên góp ủng hộ nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ Campuchia.

Thông báo trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen đã cam kết tiếp tục quyên góp toàn bộ tiền lương của mình từ tháng 2-8/2021 để góp phần chống đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Hiện nay, lương hàng tháng của Thủ tướng Campuchia là 10 triệu riel (gần 2.500 USD). Như vậy số tiền lương 7 tháng tới mà Thủ tướng Hun Sen đóng góp tổng cộng lên tới 63.639.000 riel (gần 15.700 USD) sau khi trừ thuế.

Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Hun Sen tự nguyện không nhận lương để chống dịch Covid-19. Trước đó ngày 1/4/2020, ông đã tuyên bố đóng góp toàn bộ 7 tháng lương vào quỹ phòng chống Covid-19 của Chính phủ Campuchia. Sự kiện này sau đó đã tạo ra phong trào ủng hộ nhiều tháng lương để chống dịch trong hầu hết các bộ, ngành, cơ quan chính phủ và lan rộng ra cả xã hội Campuchia.

Những ngày gần đây, Campuchia tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó đa số là người lao động hồi hương từ Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Campuchia quyên góp 14 tháng lương để chống Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO