Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Cẩm Kỳ 11/06/2022 11:38

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn lãnh đạo đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 11/6, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng dự lễ dâng hương có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đại tá Lê Hồng Nhân.

Thủ tướng kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đến dâng hương, hoa tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong (TNXP) - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và Khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh.

Sau lễ dâng hương, Thủ tướng Chính phủ thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Minh (95 tuổi, Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh), người may mắn 3 lần được gặp Bác Hồ.

Đặc biệt, ông vinh dự là một trong những cán bộ được đón Bác Hồ, nghe Bác căn dặn nhân chuyến về thăm Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ả (97 tuổi, có 2 con là liệt sĩ tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO