Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 27/03/2022 19:52

Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Nam, chiều 27/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: “Sáng nay, tôi cùng đoàn công tác Trung ương đi khảo sát cơ sở và chiều nay nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình và đề xuất. Từ trên cơ sở đó chúng ta đánh giá cái gì đã làm được thì tiếp tục phát huy, còn cái gì chưa làm được thì phải khắc phục. Cũng từ trên cơ sở đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Thủ tướng, phải nhanh chóng đưa tỉnh Quảng Nam trở thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững, Quảng Nam có rất nhiều lợi thế, nhiều tỉnh khác không thể có được. Từ đó cùng nhau góp ý tìm ra động lực lớn nhất cho tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán...

Quang cảnh buổi làm việc.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, ông Thanh cho hay: “Chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân được ưu tiên cao nhất; thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức, kiểm soát được tình hình”.

Thời gian tới, ông Lê Trí Thanh cho rằng, Quảng Nam thực hiện hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế đất nước. Bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị, Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng Hàng không Chu Lai; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT phê duyệt trước Quy hoạch chi tiết mặt đất, mặt nước hệ thống cảng biển Quảng Nam, trong trường hợp không phê duyệt riêng được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện các thủ tục song song.

Ông Thanh cũng đề nghị, Chính phủ thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án xã hội hóa quản lý khai thác, phát huy di tích Khu đền tháp Mỹ Sơn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện trong năm 2023… cùng với một số đề nghị khác.

Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất với hầu hết đề xuất của tỉnh Quảng Nam và đề nghị tỉnh làm việc với các bộ, ngành các cơ quan liên quan thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO