Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Vũ Mạnh - Tiến Đạt 29/09/2021 16:13

Viết lưu bút tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ: "Tôi rất xúc động và tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong suốt hơn 90 năm qua".

Chiều ngày 29/9, Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chính thức khai mạc. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và thống nhất một số trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới.

Dự Hội nghị về phía Thường trực Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Về phía UBTƯ MTTQ Việt Nam có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài.

Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trước khi tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tới tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong lưu bút tại Bảo tàng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: Tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi rất xúc động và tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong suốt hơn 90 năm qua.

Những tài liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng là pho sử vô cùng quý giá, giúp cho người tham quan hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn, tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ghi vào lịch sử dân tộc những trang sáng chói và để lại những kinh nghiệm lịch sử quý báu cho công tác Mặt trận, là nơi tuyên truyền, động viên toàn dân ta tiếp tục bước trên con đường bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trải qua các thời kỳ cách mạng với những tên gọi và hình thức khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động, tập hợp nhân dân tạo thành một sức mạnh to lớn, luôn luôn là một nhân tố cơ bản tạo nên những chiến công, những thắng lợi lịch sử của dân tộc.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO