Thủ tướng dự lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thanh Tùng 24/10/2017 14:48

Thủ tướng lưu ý các lực lượng không để sơ suất nhỏ nào về an ninh, an toàn có thể xảy ra. Lực lượng công an, quân đội triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại, dù bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: VGP.

Sáng 24/10 tại TP Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh - Y tế (Ủy ban Quốc gia APEC 2017) phối hợp với các Bộ - ngành Trung ương và UBND TP Đà Nẵng, long trọng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Dự, chỉ đạo Lễ xuất quân có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2017 cùng diện lãnh đạo Bộ - ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2017 cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, sẵn sàng bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC thành công.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo mỹ quan, thân thiện, không để xảy ra bát cứ sai sót nào, là mệnh lệnh và trách nhiệm cao cả của lực lượng vũ trang và dân TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ xuất quân, tổng duyệt bảo vệ APEC 2017. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại Lễ xuất quân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng công an, quân đội, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế; đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công, an toàn các hội nghị có liên quan của APEC 2017 trong thời gian qua.

Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội với vai trò nòng cốt, phải chủ động, quyết liệt triển khai phương án tấn công, trấn áp để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại bằng bất cứ hành vi, thủ đoạn tinh vi nào.

Thủ tướng đề nghị Cấp ủy, chính quyền TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các địa phương liên quan, phát huy cao độ vai trò của nhân dân và của hệ thống chính trị để làm tốt nhất phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, xử lý mọi biểu hiện phá hoại.

Thủ tướng nhấn mạnh: Tất cả các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó vinh dự và trách nhiệm nặng nề, lớn lao, cần phải nỗ lực hết sức mình trước vinh dự và trách nhiệm được giao phó.Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng công an, quân đội được giao nhiệm vụ sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ. Ảnh VGP.

Thay mặt các lực lượng bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu quyết tâm, tất cả lực lượng bảo vệ APEC sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, giành toàn tâm, toàn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ xuất quân, tổng diễn tập bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra dưới sự chỉ huy của Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an).

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ xuất quân.Ảnh: Thanh Tùng.

Lực lượng bảo vệ APEC 2017 tấn công nhóm khủng bố trên tàu du lịch neo đậu ở sông Hàn – theo tình huống giả định. Ảnh: Thanh Tùng.

Cảnh sát đặc nhiệm triển khai giải cứu con tin bị nhóm khủng bố bắt cóc. Ảnh: Thanh Tùng.

Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận nhà cao tầng giải cứu con tin. Ảnh: Thanh Tùng.

Phương tiện đặc chủng, trấn áp bạo động bảo vệ APEC 2017.Ảnh: Thanh Tùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng dự lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO