Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Cần Thơ

Diệu Hoà 17/11/2022 16:15

Đây là dịp để cán bộ và người dân thể hiện tinh thần đại đoàn kết, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 17/11, tại TP Cần Thơ, hòa cùng không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Cần Thơ đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên ấp (Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2) thuộc xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Quang cảnh ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp sinh hoạt truyền thống đại đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Tại đây, đồng bào đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang chặng đường 92 năm thành lập và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu; Thảo luận, tham luận, thống nhất đề ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 và ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa. Thông qua, Ngày hội khơi dậy tính tự chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thuận trong nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi chung vui cùng với bà con nhân dân xã Nhơn Ái.

Báo cáo về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng; đáp ứng nhu cầu cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng tới kiểu mẫu. Cuộc vận động đã thiết thực chăm lo phục vụ nhân dân theo mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh, thúc đẩy nhân dân hăng hái tham gia các phòng trào thi đua yêu nước sôi nổi góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân xã Nhơn Ái.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, ở 3 ấp đã giảm 12 hộ nghèo và cận nghèo; có 1.676/1.691 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chiếm tỷ lệ 99,1%; có 167 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu; vận động 100% trẻ em đủ tuổi đến trường; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 92%; vận động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 100% chỉ tiêu được giao; Phối hợp vận động gần 600 phần quà nhân dịp Lễ, Tết với tổng số tiền gần 110 triệu đồng; Vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 11 triệu đồng; Xây mới 2 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi có mặt, hoà cùng không khí vui tươi với bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2022 trên địa bàn liên dân cư xã Nhơn Ái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Vui mừng, đánh giá cao trước những kết quả xã Nhơn Ái đã đạt được, để phát huy hơn nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cũng như của tất cả các khu dân cư trong cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của xã Nhơn Ái trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân xã Nhơn Ái.

“Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, nhằm tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng không chỉ ở một thời điểm, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc phải được thể hiện hằng ngày, hằng giờ, ở tất cả các ngành, các cấp và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước, càng khó khăn, phải càng thống nhất, thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, trong ý chí và hành động, trong nhận thức và cả trong tổ chức thực hiện”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao quà tại Ngày hội.

“Mong rằng tinh thần đại đoàn kết tiếp tục sẽ được tăng cường tại cơ sở, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, làm giàu chính đáng, cùng nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã phường, đảm bảo vệ sinh an toàn, đoàn kết không có tội phạm, chung tay chung sức đồng lòng cùng nhau vượt qua trắc trở, khó khăn,...”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng TP Cần Thơ 20 căn nhà Đại đoàn kết (từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương); 3 phần quà cho các khu dân cư; 15 phần quà cho hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con nhân dân xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền tham dự Ngày hội.

Tại đây, trong không khí đầm ấm, vui tươi, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố; hội thi nấu ăn,…đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Qua đó động viên toàn dân giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương; khuyến khích nhân dân tập thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trên địa bàn đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,…

Đây là cơ sở để đánh giá và biểu dương kết quả sau 1 năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Qua đó, khẳng định sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, khuyến khích vai trò tự quản của người dân trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO