Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các địa phương ĐBSCL

01/08/2020 12:50

Sáng 1/8, tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Đây là cuộc làm việc thứ 4 của Thủ tướng trong gần 2 tuần qua nhằm kiểm tra các địa phương về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (trước đó là các cuộc làm việc với TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Tây Nguyên).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Thủ tướng mong muốn ĐBSCL với trên 20 triệu dân, với vị thế chiến lược, điều kiện tốt về kinh tế cần phấn đấu quyết liệt, đóng góp cho cả nước và giải quyết đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Trước đó, ngày 31/), tại tỉnh Tiền Giang, cùng đoàn công tác đã đến thị sát, kiểm tra Dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thông tuyến Trung Lương-Mỹ Thuận vào cuối năm nay, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Tiền Giang xử lý vướng mắc của chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các địa phương ĐBSCL

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO