Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội

Điền Bắc 14/03/2021 14:39

Sáng ngày 14/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam.

Dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1093/TTg-KTN ngày 24/6/2016.

Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực; kết nối với QL8B, QL1 và giảm tải giao thông trên QL1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu Trung ương tại lễ cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội trị giá 900 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực 2 bờ sông Lam và sau khi công trình hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... tạo tiền đề phát triển KT-XH, du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt là khu du lịch biển Cửa Lò, Xuân Thành, Thiên Cầm,…

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Cầu Cửa Hội là công trình trọng điểm, có quy mô lớn, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng...".

Phát biểu tại Lễ thông xe, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó vốn Trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng; 500 tỷ đồng vốn ngân sách hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ. Dự án có tổng chiều dài 5,27 km, phần cầu dài 1728,65 m; bề rộng cầu nhịp chính 18,5 m, bề rộng cầu dẫn 16 m. Phần cầu chính là công trình cấp đặc biệt có kết cấu dạng EXTRADOSED nhịp giữa dài 153 m dài nhất Việt Nam hiện nay.

Ngày 15/2/2019, Dự án được chính thức khởi công, đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại, chỉ còn 1,1 Km đoạn tuyến phía Hà Tĩnh do phải gia tải chờ lún, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bước trên chiếc cầu đẹp nhất Bắc Trung Bộ.
Người dân phấn khởi khi cây cầu nối liền 2 tỉnh đã hoàn thành.

Trước đó, vào chiều 13/3 và sáng ngày 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự Lễ hưởng ứng "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu Cửa Hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO