Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Tấn Thành - Chí Đại 01/11/2020 17:29

Tại cuộc họp với 4 tỉnh thành miền Trung, Thủ tướng yêu cầu cấp bách cứu người dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 1/11, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo 4 tỉnh thành miền Trung về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Ngoài ra còn ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao cùng các Bộ trưởng TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ LĐ-TB&XH;…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo về công tác tìm kiếm các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp với Thủ tướng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tuớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, điều quan trọng nhất là bàn biện pháp để xử lý tình hình khi mà thiệt hại về người và tài sản rất lớn.

Hiện vẫn còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy, vẫn còn có nơi bị cô lập cần tiếp tế lương thực, thuốc men, trẻ em chưa thể đến trường…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương của 4 tỉnh miền Trung nói trên phải có các giải pháp cụ thể để khắc phục, xử lý kịp thời sớm ổn định đời sống người dân.

Các bộ, ngành cũng phải có phương án khắc phục tình hình khó khăn như hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra vấn đề trước tình hình bão lũ lớn như thế này, địa chất công trình thay đổi thì về lâu dài, phải xử lý vấn đề quy hoạch như thế nào để bảo đảm an toàn cho người dân trong tương lai.

Báo cáo về tình thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra và công tác khắc phục hậu quả tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, tính 14h ngày 31/10, thiệt hại ban đầu do cơn bão số 9 gây ra: Về người (chết 29, mất liên lạc 51 người);… 727 nhà sập hoàn toàn; 176.797 nhà bị hư hỏng. Theo số liệu các tỉnh báo cáo, thiệt hại ước tính 10.000 tỷ đồng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo với Thủ tướng về thiệt hại do cơn bão số 9.

Ông Nguyễn Xuân Cường cũng đề xuất hỗ trợ trước mắt cho các địa phương cụ thể, về gạo: 2.500 tấn gạo (Quảng Ngãi 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn, Bình Định 500 tấn). Về thuốc men, lọc nước, vaccine và hóa chất khử trùng, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT hỗ trợ các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Ông Cường cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng cho 6 tỉnh (Quảng Nam 250 tỷ đồng, Quảng Ngãi 250 tỷ đồng, Bình Định 150 tỷ đồng, Thừa Thiên - Huế 50 tỷ đồng, Nghệ An 50 tỷ đồng và Kon Tum 50 tỷ đồng).

Tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, có 23 người chết, 81 người bị thương; 27.750 nhà bị thiệt hại; 55 điểm trường học, công sở, 24 bệnh viện, trạm y tế xã bị tốc mái, hư hỏng… ước tổng giá trị thiệt hại sơ bộ khoảng 4.845 tỷ đồng.

Thủ tướng chính phủ đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp những kiến nghị của địa phương, của bộ ngành và lần nữa yêu cầu cấp bách cứu người dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quang cảnh cuộc họp.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giúp dân sớm ổn định cuộc sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO