Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Diệu Hoà 22/11/2022 20:01

Chiều 22/11, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính, tham quan nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân", dự khánh thành trường học…

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt; bày tỏ sự tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, là thành viên trong một gia đình nông dân nghèo. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước, đấu tranh chống áp bức cường quyền, nên khi tuổi đời còn rất trẻ, ông đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, giác ngộ cách mạng.

Trải qua khoảng 70 năm hoạt động cách mạng, với 69 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị ông đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký phát hành bộ tem bưu chính.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết; là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; một người cộng sản chân chính với trái tim nhân hậu mãi mãi ở trong lòng Nhân dân ta và bạn bè quốc tế...

Sau lễ dâng hương, dâng hoa các đại biểu đã tham dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bức tranh tem bưu chính cho đại diện tỉnh Vĩnh Long.

Bộ tem do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành. Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện trên nền màu vàng biểu tượng của niềm tin và hy vọng, góc phải của mẫu tem là hình ảnh đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam (mạch 1), dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của cố Thủ tướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ 22/11/2022 đến 30/06/2024.

Hoạt động nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng, đồng thời, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO