Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó

Vũ Mạnh 15/11/2021 11:53

Hòa chung không khí của những ngày kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), sáng nay (15/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào liên khu dân cư xóm Pác Bó, Nậm Lìn, Nà Leng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nhật Bắc.

Cùng dự Ngày hội có Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đồng bào các dân tộc anh em tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh Nhật Bắc.

Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là nơi vinh dự được Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước ngày 28/1/1941.

Đây là nơi gắn với nhiều kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, nơi nổi tiếng với những địa danh như hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm, núi Các Mác, suối Lê Nin đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tự hào là những người con sinh ra lớn lên tại cội nguồn cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hà luôn luôn trân trọng giữ gìn truyền thống lịch sử, không ngừng học tập, phấn đấu xây dựng quê hương. Những năm qua, đồng các dân tộc liên khu Pác Bó, Nà Lẹng, Nặm Lìn, thường xuyên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nhiệt tình tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Nhật Bắc.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư với vai trò là hạt nhân đoàn kết đã vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Với những cách làm sáng tạo, Ban Công tác Mặt trận đã chủ động vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, chủ động phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào chăn nuôi và trồng trọt, các hộ gia đình đã cố gắng, tích cực tăng gia sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: Nhật Bắc.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc liên khu dân cư còn góp công, góp của, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn qua đó góp phần đưa xã Trường Hà đạt14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với việc động viên nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, Ban công tác Mặt trận ở 3 khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ phát huy bản sắc dân tộc, tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Năm 2021 liên khu dân cứ có 107/122 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 87,7%), cả 3 khu dân cư đều đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu.

Trước đó, trong sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Pác Bó. Ảnh: Nhật Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích Pác Bó. Ảnh: Nhật Bắc.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO