Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thanh Tùng 22/12/2020 16:30

Chiều 22/12, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cụ thể, tại Quyết định (số 2158/QĐ-TTg), Thủ tướng đã phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Lê Trung Chinh, phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Chủ tịch UBND TP (nhiệm kỳ 2016 - 2021) chiều 9/12. Ảnh Thanh Tùng.

Tại Quyết định (số 2156/QĐ-TTg), Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Ông Lê Quang Nam (thứ 3 từ trái sang), được HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ảnh Thanh Tùng

Ông Lê Trung Chinh (51 tuổi), quê tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), TS Quản lý giáo dục.

Trước khi được Thủ tướng phê chuẩn làm Chủ tịch UBND TP, ông Lê Trung Chinh là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Quang Nam (50 tuổi), quê tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), là TS Kỹ thuật chuyên ngành năng lượng.

Trước khi được Thủ tướng phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam từng giữ các vị trí lãnh đạo: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Quận ủy quận Cẩm Lệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO