Thừa Thiên - Huế: Đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

Nguyễn Quốc 25/12/2020 18:32

Trong năm 2020, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có trên 6.400 chương trình khuyến mại của khoảng 500 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với giá trị khuyến mại khoảng 4.700 tỷ đồng.

Chiều ngày 25/12, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2020, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng các kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện cuộc vận động tại các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hay phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn…

Báo cáo dự thảo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh cho biết, trong năm 2020 Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh phối hợp với Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ phát động Chương trình tháng bán hàng khuyến mại tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước, xây dựng thương hiệu hàng Việt đến cộng đồng người tiêu dùng, kết nối quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn OCOP, đồng thời kích cầu tiêu dùng trong nhân dân.

“Đến nay toàn tỉnh đã có trên 6.400 chương trình khuyến mại của khoảng 500 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với giá trị khuyến mại khoảng 4.700 tỷ đồng”, ông Nguyễn Hữu Lạc cho biết.

Thông qua cuộc vận động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa…

Bên cạnh đó, thông qua cuộc vận động người tiêu dùng dần nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng, nhất là các vùng nông thôn, người dân đã quen dùng và ưu chuộng hàng chất lượng tốt sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cũng như thiên tai liên tiếp xảy ra trong thời gian qua nên một số chương trình hoạt động như đưa hàng về nông thôn, đưa hàng của tỉnh Thừa Thiên - Huế sang Lào đã không thực hiện được.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp quán triệt tinh thần “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, tiếp tục tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu vùng xa, từ đó từng bước thay đổi nhận thức cũng như thói quen của người tiêu dùng trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO