Thừa Thiên - Huế: Hội thảo về Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế

Hữu Thu 27/11/2020 15:26

Sáng ngày 27/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội thảo về “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hữu Lạc trình bày đề dẫn.

Với 23 tham luận được trình bày, hội thảo xác định di sản văn hóa Chămpa góp phần cấu thành bản sắc văn hóa Huế hay Văn hóa Phú Xuân là nguồn lực tạo nên sức sống mới của Đại Việt trong thế kỷ XVII-XVIII và là nền tảng vững chắc để có văn hóa Huế trong thế kỷ XIX về phương diện kiến trúc cung đình, quy hoạch kinh thành, đô thị; về ẩm thực, âm nhạc, sân khấu, trước tác, giáo dục, đào tạo, y học, sử học, luật pháp…, chính những giá trị đó làm cho Huế trở thành đô thị đặc biệt không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn trên bình diện quốc tế.

Vì Huế là nơi còn giữ được tính gắn kết của quá khứ, hiện tại, tương lai nên việc nhận rõ để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế chính là động lực thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường…”.

Quang cảnh hội thảo.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Hội thảo về Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO