Thừa Thiên - Huế mừng Đại lễ Phật đản 2017

10/05/2017 09:30

Sáng 10/5, tức ngày Rằm tháng Tư năm Đinh Dậu, tại tổ đình chùa Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561 với sự tham dự của đông đảo Tăng, Ni, Phật tử; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Huế.

Đại lễ Phật đản 2017 diễn ra ở chùa Từ Đàm, Huế.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam gửi Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng, Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Thông điệp nhấn mạnh: “Mùa Phật đản Vesak thiêng liêng PL.2561 - DL.2017 trở về rộn ràng trong không khí Tăng, Ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

Sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức GHPG Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin nơi Tăng già hòa hợp và mong muốn rằng, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, mỗi Tăng, Ni, Phật tử, tổ chức thành viên GHPG Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển góp phần làm cho tổ chức GHPG Việt Nam không ngừng lớn mạnh để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại”.

Xe hoa diễu hành qua cầu Trường Tiền.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2561 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, hương trầm quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, Tăng, Ni và Phật tử cố đô Huế đã niệm hương, dâng hoa cúng dường Đức Phật.

Trước đó, vào chiều tối ngày 9/ 5, Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm để cầu “quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc”.

Sau lễ Mộc dục, kim thân Thánh tượng Đức Phật được tôn trí lên xe hoa.

Đoàn xe rước Phật theo lộ trình từ Diệu Đế Quốc Tự (đường Bạch Đằng), qua cầu Gia Hội, thẳng Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, rẽ phải Lê Lợi, rẽ trái lên đường Điện Biên Phủ và rẽ trái qua đường Sư Liễu Quán (Tổ đình Từ Đàm)

Theo chương trình, chiều và tối 10/5, 32 xe hoa sẽ diễu hành qua các đường phố ở Huế và sau đó tỏa về các địa phương .

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế mừng Đại lễ Phật đản 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO